MỚI NHẤT :
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Chia điểm trên sân nhà, PSG bỏ lỡ cơ hội vô địch
  • Bị tước 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Bắn phá liên tục, Juventus hòa nhạt Milan
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Thái Lan – Việt Nam: Đôi bạn cùng “cảnh ngộ” dồn toàn lực cho đại chiến World Cup 2022

    23:06 Thứ bảy 27/07/2019

    BongDa.com.vn HLV Akira Nishino “hứa” sẽ thắng Việt Nam trong derby được chờ đợi nhất Đông Nam Á. Thầy Park như thường lệ vẫn lạnh lùng và phớt tỉnh Ăng lê.

    Vừa nhậm chức HLV trưởng đội tuyển Thái Lan, ông Akira Nishino tuyên bố sẽ đánh bại đội tuyển Việt Nam, lấy thầy trò HLV Park Hang-seo làm “hòn đá kê chân” tại vòng loại World Cup 2022. Thậm chí ông Nishino còn tự tin phát biểu:Hãy cho tôi 10 ngày chuẩn bị, Thái Lan sẽ “phục hận” Việt Nam. Trước yêu cầu của vị thuyền trưởng người Nhật Bản, Liên đoàn bóng đá Thái Lan quyết định lùi lịch thi đấu Thai-League để Bầy Voi chiến toàn lực quyết đấu với đại kịch địch Việt Nam. Động thái vừa kể trên chứng tỏ người Thái Lan rất cay cú, không chấp nhận thua kém bóng đá Việt Nam và tìm mọi cách lấy lại ngôi vua Đông Nam Á.

     - Bóng Đá

     Việt Nam sẽ một lần nữa gieo sầu cho ngưởi Thái?

    Thay vì dành thời gian nổ “bom” như người Thái, ông Park lại bận rèn, uốn nắn các gương mặt mới trong thành phần U22 Việt Nam chuẩn bị cho mục tiêu “săn vàng” SEA Games 30 tại Philippines.

    Có vẻ như thầy Park không hề xem trọng đối thủ Thái Lan? Sự thật là HLV Park Hang-seo muốn thi đấu sòng phẳng với đối thủ nhiều duyên nợ Thái Lan. Và điều này đã được Liên đoàn bóng đá Việt Nam hậu thuẫn bằng cách lùi lịch thi đấu V-League để thầy Park có quỹ thời gian 10 ngày đại chiến người Thái. Việt Nam dưới thời vị thuyền trưởng Hàn Quốc đã trở thành “khắc tinh” với Thái Lan bằng 3 trận thắng ở cấp độ U23 và đội tuyển quốc gia. Thái Lan tự hào về thành tích đối đầu trong quá khứ trong khi Việt Nam chiếm ưu thế áp đảo trong các cuộc đối đầu trực tiếp gần 2 năm qua.

    Có sự trùng hợp ngẫu nhiên giữa Thái Lan và Việt Nam trong quá trình chuẩn bị không chỉ thời gian hội quân mà còn liên quan đến sân vận động. Do sân Rajamangala đang sửa chữa và nâng cấp cho vòng chung kết U23 châu Á 2020 nên trận Thái Lan – Việt Nam ngày 5/9 sẽ tổ chức tại sân Rangsit thuộc đại họcThammasat. Bất lợi của Thái Lan là sân Rangsit chỉ có chứa 20.000 khán giả so với gần 50.000 chỗ ngồi tại Rajamangala. Việt Nam cũng chẳng khá hơn khi sân Mỹ Đình đang xuống cấp về mặt cỏ và VFF nhiều khả năng sẽ chọn một sân khác để tổ chức các trận đấu tại vòng loại World Cup 2022.

     - Bóng Đá

     Các cầu thủ Hà Nội FC sẽ  đóng vai trò trụ cột ĐT Việt Nam trận gặp Thái Lan ngày 5/9? Ảnh Đình Viên

    Như vậy cả Việt Nam và Thái Lan đều có quỹ thời gian hội quân 10 ngày chuẩn bị cho trận vòng loại World Cup 2022 vào ngày 5/9. Người Thái thông qua ông Nishino muốn đánh canh bạc tất tay với Việt Nam trong khi HLV Park Hang-seo, dù không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào, cũng không hề e ngại Bầy Voi chiến.

    Người hâm mộ bóng đá nước nhà có thể an tâm với thầy trò ông Park Hang-seo, bởi quá khứ cho thấy dù là trận giao hữu, vị thuyền trưởng người Hàn Quốc đều xua quân lên đá với quyết tâm chiến thắng. Người Thái vẫn nóng và thẳng thắn bày tỏ mục tiêu “phục hận” Việt Nam đòi lại danh hiệu tự xưng “King of Asean” giống như hồi King’s Cup. Ngược lại, thầy Park và đội tuyển Việt Nam vẫn lạnh lùng, phới tỉnh Ăng lê để thực hiện những toan tính riêng nhằm lần thứ 4 đánh bại Thái Lan.

    Người hâm mộ bóng đá khu vực Đông Nam Á đang nóng lòng chờ đợi ngày 5/9, tân HLV trưởng Akira Nishino có hoàn thành lời hứa “phục hận” Việt Nam hay một lần nữa, giống như cựu HLV Sirisak, bị vạ miệng và ngậm ngùi trước “phù thủy” Park Hang-seo.

    Tiểu Phương | 22:15 27/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...