MỚI NHẤT :
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Ten Hag nên làm gì với Mount?

    10:55 Thứ sáu 22/03/2024 | 1

    BongDa.com.vn Bản hợp đồng đắt giá Mason Mount đã trở lại trong chiến thắng của Manchester United trước Liverpool nhưng HLV Erik ten Hag nên sử dụng ngôi sao người Anh như thế nào thời gian tới?

    Mount đã có 15 phút thi đấu trong thời gian hiệp phụ ở thắng lợi trước Liverpool với tổng cộng 4 lần chạm bóng. Lần cuối tiền vệ sinh năm 1999 thi đấu cho Quỷ Đỏ đã từ giữa tháng 11, mùa này, ngôi sao 25 tuổi mới chỉ có 641 phút ra sân và bỏ lỡ tới 26 trận. 

    Một chiến dịch khó khăn cho bản hợp đồng mà Ten Hag đã phải vượt qua nhiều ông lớn khác để có được. Ở kỳ chuyển nhượng hè 2023, nhà cầm quân người Hà Lan mất rất nhiều công sức mới có thể thuyết phục Mount ký vào bản giao kèo 5 năm với đội chủ sân Old Trafford trước những lời mời gọi từ Arsenal hay Liverpool. 

    Xét về tình hình thực tế của 2 đối thủ cạnh tranh với Man United, Mount rõ ràng có thể tỏa sáng rực rỡ nếu được sát cánh cùng Martin Odegaard và Declan Rice nơi tuyến giữa Arsenal như những gì Kai Havertz đang làm được hoặc chí ít cựu sao Chelsea cũng trở thành nhân tố không thể thay thế tại Liverpool nhờ vào nguồn năng lượng dồi dào không kém cạnh so với Dominik Szoboszlai. 

     - Bóng Đá

     Mount sai lầm khi chọn Man United? 

    Nhưng cuối cùng Mount đã chọn Quỷ Đỏ với chiếc áo số 7 huyền thoại, từ đó là những chuỗi ngày ác mộng tại sân Old Trafford dù từng được đánh giá như mẫu tiền vệ hoàn hảo của xứ Sương mù. 

    “Mount chưa có nhiều cơ hội để thể hiện năng lực nhưng tôi nghĩ cậu ấy vẫn hữu dụng với Man United”, Ten Hag nói sau chiến thắng trước Liverpool. “Cậu ấy không có nhiều may mắn, Mount rất thất vọng vì tình cảnh của mình nhưng cậu ấy là 1 tiền vệ đẳng cấp, đừng bao giờ đánh giá thấp cậu ấy. Mount đã dính tới 3 chấn thương mùa này, cậu ấy không có nhiều thời gian để hòa nhập với lối chơi đội bóng nhưng cậu ấy sẽ đóng góp nhiều cho Man United thời gian tới”. 

    Mount đã trở lại nhưng Ten Hag nên đặt ngôi sao người Anh ở đâu để phát huy tối đa năng lực cho cựu sao Chelsea?

    Với Ten Hag, Mount là phiên bản nâng cấp của Christian Eriksen khi cầu thủ 25 tuổi có thể cung cấp nguồn năng lượng vĩnh cửu nơi tuyến giữa. Giai đoạn tiền mùa giải, nhà cầm quân người Hà Lan thường xếp Mount chơi bên cạnh thủ quân Bruno Fernandes trong khối sơ đồ 4-1-4-1, khi đó ngôi sao người Anh sẽ trở thành hộ công lệch trái. 

    Kể từ khi bắt đầu sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp, kỹ năng xử lý bóng của Mount chưa bao giờ được đánh giá cao. Nếu được xếp chơi trong vai số số 10, tiền vệ sinh năm 1999 sẽ cố gắng xâm nhập vòng cấm để tạo khoảng trống cho các đồng đội thay vì trở thành chân kiến tạo. Còn nếu được xếp chơi ở cánh hoặc tiền vệ con thoi, Mount sẽ giúp ích trong quá trình gây áp lực lên đối thủ và phối hợp nhóm nhỏ cùng các vệ tinh xung quanh, tựu chung, Mount sẽ phù hợp hơn dưới hình hài của 1 chiến binh thầm lặng thay vì trở thành điểm nhấn mỗi khi góp mặt trên sân

     - Bóng Đá

     Mount chưa bao giờ là ngôi sao nổi bật nhất ở các CLB từng khoác áo.  

    Trong phần lớn thời lượng thi đấu từ mùa 2017/18 của Mount, ngôi sao người Anh thường hoạt động chủ yếu ở khu vực ngoài rìa vòng cấm đối thủ nhưng những vấn đề thể trạng nơi Casemiro thời gian qua khiến Ten Hag buộc phải kéo cựu sao Chelsea chơi lùi sâu. Tuy nhiên, Mount đâu phải mẫu tiền vệ đánh chặn cũng như sở hữu khả năng thoát quây ấn tượng, do đó đây là một trong những nguyên nhân lớn khiến Mount thể hiện phong độ bất ổn trong màu áo Man United

    Mount rõ ràng thuộc mẫu cầu thủ khó sử dụng nhất trong bóng đá. Ngôi sao người Anh không sở hữu phẩm chất kiến thiết như số 10 thực thụ, không đánh chặn từ xa xuất sắc như một tiền vệ mỏ neo và cũng thiếu tốc độ để trở thành chân chạy cánh bùng nổ. Tuy nhiên không phải không có cách để Ten Hag cứu rỗi ngôi sao 25 tuổi.

    Mùa này, cựu HLV Ajax Amsterdams đã hồi sinh thành công Scott McTominay và Diogo Dalot, giờ đây sẽ là Mount. May mắn cho Ten Hag, sự trỗi dậy mạnh mẽ nơi măng non Kobbie Mainoo khiến ông không cần phải sử dụng Mount chơi thấp nhất hàng tiền vệ mỗi khi Casemiro vắng mặt. Giờ đây nhà cầm quân người Hà Lan có thể để Mount cạnh tranh trực tiếp với McTominay ở vai trò tiền vệ xâm nhập vòng cấm

     - Bóng Đá

     Ten Hag có thể để Mount cạnh tranh trực tiếp với McTominay. 

    Tất nhiên Mount không sở hữu khả năng săn bàn ấn tượng như người đồng đội 27 tuổi nhưng tư duy gây áp lực tốt lên đối thủ của Mount vẫn sẽ có nhiều tác dụng hữu ích cho Man United. Đây chắc chắn chỉ là phương án chữa cháy tạm thời nơi Ten Hag bởi với mức phí 55 triệu bảng mà Quỷ Đỏ đã bỏ ra để mua lại 1 năm hợp đồng của Mount với Chelsea, ngôi sao người Anh không thể chỉ mang nhiệm vụ trở thành cầu thủ quây bắt đối thủ trên sân.

    Câu hỏi “Đâu là vị trí thích hợp nhất cho Mount?” vẫn sẽ khiến Ten Hag cùng các cộng sự đau đầu nhưng đó sẽ là một trong những vấn đề có thể kiểm chứng năng lực cầm quân của chiến lược gia 54 tuổi.

    Việt Tùng | 10:25 22/03/2024
    Chia sẻ

    Loading...