MỚI NHẤT :
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Tại sao Man City vẫn là ứng viên số 1 ở Premier League?

    11:15 Thứ tư 03/01/2024

    BongDa.com.vn Trong khi nhà đương kim vô địch Manchester City chưa đạt phong độ cao nhất thì những đối thủ tiềm năng như Arsenal và Liverpool lại đang để lộ điểm yếu.

    Có thể nói, bước vào giai đoạn lượt về của Premier League mùa giải năm nay, Man City là những người có quyền được nở nụ cười. Họ không chỉ có cuộc dạo chơi và nâng cúp ở FIFA Club World Cup tại Arab Saudi, mà khi trở lại nước Anh, họ còn nhận ra rằng không có ai thực sự đã tận dụng sự vắng mặt của họ để bứt phá.

    Hai chiến thắng liên tiếp trước Everton và Sheffield United giúp Man City chỉ còn kém đội đầu bảng 5 điểm, trong khi họ còn trong tay một trận chưa đấu. Bất chấp việc chưa có phong độ cũng như lực lượng ổn nhất, nhà đương kim vô địch đã thắng 6 trong 7 trận gần nhất trên mọi đấu trường và sẽ không gặp một đội nào trong top 8 cho đến trận derby Manchester vào cuối tuần đầu tiên của tháng Ba.

    Ngoài ra, họ còn đón cú hích về mặt lực lượng khi Kevin De Bruyne, Erling Haaland và Jeremy Doku đều sẽ sớm trở lại sau chấn thương. Có thể chuỗi chiến thắng liên tiếp mà mọi người từng dự đoán sẽ lại bắt đầu và Man City sẽ lại chiếm thế thượng phong ở Ngoại hạng Anh trong giai đoạn lượt về. 

    Tại sao Man City vẫn là ứng viên số 1 ở Premier League? - Bóng Đá

     Bộ đôi này quay trở lại sẽ là mối đe doạ cho những đội bóng ở Premier League.

    Liverpool đang đứng đầu bảng xếp hạng sau 20 vòng đấu và có vẻ là đối trọng đáng ngại nhất của đội bóng do Pep Guardiola dẫn dắt. Nhưng hàng công của Jurgen Klopp chơi chưa thực sự tốt, họ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội mà những trận hoà trước Arsenal hay Manchester United đã thể hiện điều đó. 

    Việc dựa quá nhiều vào khả năng tìm kiếm cơ hội cũng như ghi bàn từ Mohamed Salah sẽ khiến Lữ đoàn đỏ nhiều khả năng phải trả giá khi mà tiền đạo người Ai Cập phải quay trở về cùng đội tuyển quốc gia tham dự giải đấu Cúp bóng đá châu Phi.

    Aston Villa đang đứng thứ hai, hơn Man City 2 điểm và đã đá nhiều hơn 1 trận. Không thể yêu cầu cao hơn ở tập thể của Unai Emery vào lúc này. Họ đã có một nửa đầu mùa giải quá thành công, nhưng lực lượng mỏng cùng sự mệt mỏi của các trụ cột sau khi liên tục phải cày ải sẽ khiến họ nhiều khả năng bị tụt lại trong năm mới này. 

    Một đối thủ khác cũng đem lại mối đe doạ cho ngôi vương của Manchester City chính là Arsenal. Tuy nhiên, vẫn như mọi năm Pháo thủ dường như đang hụt hơi trong cuộc đua đường trường ở Ngoại hạng Anh. Hai thất bại liên tiếp trước West Ham và Fulham đã khiến họ chỉ giành được 4 điểm trong 5 trận gần nhất. 

    Tại sao Man City vẫn là ứng viên số 1 ở Premier League? - Bóng Đá

     Cả Arsenal và Liverpool - hai đối thủ tiềm năng nhất của Man City đang gặp nhiều vấn đề.

    Điều tồi tệ hơn là cách thức của những thất bại này. Trong phần lớn thời gian của nửa đầu mùa giải, người hâm mộ của Arsenal có cảm giác rằng Mikel Arteta đã xây dựng được một tập thể thực dụng và hiệu quả hơn - thứ không thể thiếu của một nhà vô địch. Nhưng rồi sự thiếu kinh nghiệm cùng phong độ sa sút đã khiến họ trả giá.

    Bukayo Saka và Gabriel Martinelli phải cày ải quá nhiều và họ đang có cảm giác chán bóng. Martin Odegaard và Kai Havertz đã chơi tốt dần lên trong những tuần qua, nhưng Arsenal vẫn thiếu một chân sút đẳng cấp. Nếu không thể mang về một sát thủ ở kỳ chuyển nhượng tháng Một này, Pháo thủ nên quên việc cạnh tranh ngôi vương.

    Như vậy, tất cả 3 đối thủ tiềm tàng của Manchester City đều có những vấn đề đáng ngại chưa được giải quyết. Nếu các học trò của Pep chơi với khát khao như mùa giải trước, không khó để họ lật ngược thế cờ ở giai đoạn lượt về và Premier League lại thêm một năm nằm dưới gót giày của họ. 

    (Bạn đọc: Thịnh Nguyễn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 10:45 03/01/2024
    Chia sẻ

    Loading...