Dusan Vlahovic đã ghi được 8 bàn thắng ở Serie A mùa này chỉ sau 12 lần ra sân. Fiorentina ý thức được rằng họ sẽ không thể giữ chân được chân sút sinh năm 2000 này mãi. Việc Vlahovic từ chối gia hạn hợp đồng cách đây ít tháng càng củng cố thêm cho nhận định trên.
Người đồng đội Sergej Milinkovic-Savic của Vlahovic ở tuyển Serbia nói về tài năng cũng như định hướng tương lai của người đàn em như sau: "Tốt không ư? Anh ấy không tốt, anh ấy xuất sắc."
"Tôi khá chắc chắn các số liệu thống kê sẽ hỗ trợ điều đó, xem xét tuổi của anh ấy. Tuy nhiên, tôi nghĩ anh ấy là kiểu cầu thủ vẫn khó chịu khi chơi không tốt. Vì vậy, anh ấy chắc chắn sẽ trở nên tốt hơn và được cả thế giới nói về anh ấy, đó là điều tôi thích ở anh ấy. Trong cả tập luyện và các trận đấu, anh ấy không bao giờ xem nhẹ cơ hội, vì vậy anh ấy luôn khao khát ghi bàn và chiến thắng."
"Tôi thích cách anh ấy muốn chứng tỏ bản thân, vì vậy tôi nghĩ anh ấy nhất định trở thành một trong những người vĩ đại."
Vấn đề là ông lớn nào sẽ có được chữ kí của cầu thủ trẻ người Serbia? Man City, Tottenham lẫn Arsenal đều đang sẵn lòng chi đậm để có được sự phục vụ của Vlahovic.
Man City đang muốn có một tiền đạo cắm đích thực. Họ muốn Vlahovic, nhưng ưu tiên số một vẫn là Harry Kane. Trong khi đó, Tottenham và Arsenal đều đang nỗ lực cải tổ đội hình. Antonio Conte là người xây dựng đế chế bằng những thương vụ triệu đô. Không khó hiểu nếu ông để mắt đến Vlahovic thời điểm này. Có thông tin cho rằng, BLĐ Tottenham sẵn sàng trả 70 triệu bảng cho Vlahovic vào tháng Giêng, tức nhiều hơn 2 triệu so với mức giá Fiorentina thỏa thuận với Arsenal.
Trong quá khứ, không ít lần Arsenal bị đối thủ vượt mặt khi họ chi ít hơn đối thủ vài triệu bảng. Thậm chí, có thông tin cho rằng N'Golo Kante đáng ra đã về Arsenal sau chức vô địch ở Leicester, nếu Arsene Wenger trả thêm vài triệu bảng cho người đại diện của Kante lúc ấy.
Và nếu thất bại trong cuộc đua giành chữ ký của Vlahovic, Arsenal nhiều khả năng sẽ phải giữ chân Alexandre Lacazette lẫn Eddie Nketiah trong tháng Giêng, bất chấp khả năng bộ đôi này có thể ra đi khi mùa giải kết thúc. Thực tế, đây là phương án an toàn nhất cho Pháo thủ. Vào tháng Giêng, họ sẽ mất Mohamed Elneny và Thomas Partey cho CAN Cup. Có lẽ bổ sung thêm một tiền vệ trung tâm trong thời điểm đó sẽ hợp lí hơn đối với Mikel Arteta.
Pep Guardiola nhận xét về Sterling: