MỚI NHẤT :
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • “Song sát” từng hạ lứa U21 HAGL JMG chấn thương nặng, Hữu Thắng mừng thầm

    12:12 Thứ ba 08/08/2017

    BongDa.com.vn Việc các cầu thủ quan trọng gặp chấn thương khá nặng đang khiến cho BHL U22 Thái Lan rơi vào cảnh lao đao khi SEA Games 29 đã cận kề. Điều này làm cho những đối thủ cùng bảng B như U22 Indonesia hay U22 Việt Nam không khỏi vui mừng.

    Ở  buổi họp báo tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Thái Lan chiều 7/8, Ban huấn luyện đội tuyển U22 nước này cho biết ngoài việc thủ môn Rattanai Songsangchan phải nói lời chia tay sớm với giải đấu do không kịp bình phục chấn thương, 3 cầu thủ trụ cột khác của U22 Thái Lan cũng đang bị chấn thương nghiêm trọng, gồm hậu vệ Suriya Singmui, tiền vệ Chaiwat Buran và tiền đạo Chenrop Samphaodi.

     - Bóng Đá

     U22 Thái Lan đang gặp nhiều khó khăn về lực lượng.

    Trong số những gương mặt này, đáng chú ý nhất là Chenrop Samphaodi và Chaiyawat Buran, hai cầu thủ đã từng khoác áo U21 Thái Lan đánh bại U21 HAGL JMG với sự góp mặt của Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh... ở giải U21 Quốc tế 2016 tại TP. HCM năm ngoái. So về nhãn quan chiến thuật, dù chưa sắc bén bằng người đàn anh Chanathip Songkrasin, nhưng Samphaodi cũng sở hữu nền tảng kỹ thuật rất điêu luyện. Thậm chí, anh nhỉnh hơn hẳn về thể hình (cao 1m78, hơn Chanathip 20cm) nên tất nhiên Samphaodi có nền tảng thể lực, khả năng tranh chấp tay đôi và không chiến tốt hơn hẳn.

    Ở đội tuyển U22 Thái Lan, Samphaodi luôn tỏ ra rất lợi hại khi được chơi bên cạnh những vệ tinh là 2 tiền vệ Chaiyawat Buran là Chapowat Veerachart. Trong một số trận đấu, Samphaodi có thể lùi xuống đá tiền vệ, thế chỗ cho Chaiyawat Buran đá tiền đạo.

    Tuy nhiên, việc bộ đôi này đều đang gặp chấn thương nghiêm trọng đang khiến HLV Worawut Srimakha tỏ ra rất lo lắng và bất an về các học trò của mình. " Chúng tôi cần có thêm nhiều kết quả xét nghiệm nữa mới có thể đưa ra được kết quả cuối cùng. Hy vọng, U22 Thái Lan sẽ không phải chịu thêm bất kỳ sự thiếu hụt nào về mặt nhân sự".

     - Bóng Đá

     "Siêu vũ khí" Chenrop Samphaodi có nguy cơ vắng mặt ở SEA Games 29.

    Dù vậy, cựu cầu thủ Thái Lan từng thi đấu cho Bình Định tỏ ra quyết tâm trong việc bảo vệ thành công ngôi vô địch ở kỳ SEA Games lần này khi tuyên bố sẵn sàng từ bỏ lối chơi hoa mỹ để đạt được mục đích tối đa.

    Theo kế hoạch, các cầu thủ U22 Thái Lan sẽ có trận giao hữu với Eastern FC (Hong Kong/Trung Quốc) vào ngày 10/8 tới. Đây cũng là trận đấu cuối cùng của thầy trò HLV Srimakha trước khi gút danh sách 20 cầu thủ sẽ lên đường sang Malaysia vào ngày 12/8 tới.

    Viết Định - Thể thao Việt Nam | 11:45 08/08/2017
    Chia sẻ

    Loading...