MỚI NHẤT :
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Sao ĐT Việt Nam chơi bóng như châu Âu; Báo Indo ngán cặp song sát của HLV Troussier

    14:04 Thứ ba 12/03/2024

    BongDa.com.vn HLV Philippe Troussier dành nhiều lời tán dương tới cậu học trò đã có màn trình diễn đạt đẳng cấp châu Âu.

    Báo Indo ngán cặp song sát của HLV Troussier

    Truyền thông Indonesia bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến bản danh sách 33 cầu thủ được HLV Philippe Troussier triệu tập vào thành phần ĐT Việt Nam vừa công bố vào ngày 11/03. Tờ Suara đã có bài viết với tiêu đề: "Việt Nam gọi 33 cầu thủ đấu Indonesia, nhiều cái tên trụ cột vắng mặt".

    Tin Việt Nam  - Bóng Đá

    Báo chí Indonesia e ngại Nguyễn Tiến Linh và Nguyễn Công Phượng. 

    Trong bài viết, tác giả tờ Suara bày tỏ sự dè chừng với cặp song sát trên hàng công của ĐT Việt Nam: "Những cầu thủ cũ như Nguyễn Thành Chung, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Đức Chiến, Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Công Phượng cũng có tên trong danh sách. Hai cái tên cuối cùng có thể là mối đe dọa với ĐT Indonesia bởi họ từng ghi rất nhiều bàn thắng vào lưới Tim Garuda".

    Sao ĐT Việt Nam chơi bóng như châu Âu

    Sau màn trình diễn ấn tượng trong màn đọ sức giũa Viettel và CAHN, tiền vệ Nguyễn Đức Chiến đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ HLV Philippe Troussier. Cầu thủ sinh năm 1998 cũng đã được triệu tập vào thành phần ĐT Việt Nam chuẩn bị cho 2 trận gặp Indonesia tại VL thứ 2 World Cup 2026. 

    Tin Việt Nam  - Bóng Đá

    Nguyễn Đức Chiến gây ấn tượng mạnh với HLV Philippe Troussier.

    Vị "Phù thủy trắng" khen ngợi Đức Chiến: "Màn thể hiện của cậu ngày hôm nay chính xác là những gì tôi cần. Các tình huống xử lý trên sân đều hoàn hảo. Đó là cách chơi châu Âu. Hãy cứ chơi như vậy. Hoàn hảo. Hãy quyết đoán trong xử lý, thi đấu đầy động lực".

    Chưa đội nào chịu rời sân Hàng Đẫy

    Trong ngày 11/03, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã có cuộc họp với đại diện 3 CLB gồm Hà Nội, CAHN và Viettel về việc đội bóng nào sẽ không còn chọn Hàng Đẫy làm sân nhà để phù hợp với tiêu chí của AFC. Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn chưa thể ngã ngũ khi không ai muốn thay đổi SVĐ mới.

    Theo đó, Hà Nội lấy lý do đã bỏ nhiều kinh phí để tu sửa, nâng cấp SVĐ nên phải được tiếp tục thi đấu tại đây. CAHN cho rằng, tên của mình có chữ Hà Nội nên sẽ không rời đi còn Viettel nêu quan điểm họ là CLB có truyền thống lâu đời gắn bó với Hàng Đẫy nên nơi đây trở thành sân nhà là hợp lý.

    Duy Mạnh không biết đấu Hà Lan hay Indonesia

    Là 1 trong 33 cái tên được triệu tập vào thành phần ĐT Việt Nam, trung vệ Đỗ Duy Mạnh đã có những đánh giá về đối thủ Indonesia. Anh nói: “Qua thông tin trên báo chí, tôi biết Indonesia nhập tịch tới 11 cầu thủ. Họ hiện sở hữu nhiều cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài với chuyên môn tốt. Thật sự thì trước đó, Indonesia vẫn là đội không dễ chơi. Họ sở hữu cách đá quyết liệt, xông xáo. Nay, đội lại nhập tịch hàng loạt như vậy".

    Tin Việt Nam  - Bóng Đá

     Đỗ Duy Mạnh quyết tâm đấu dàn sao nhập tịch của Indonesia.

    "Đôi khi chúng tôi đùa nhau rằng, không biết mình sẽ đá với đội tuyển Hà Lan hay Indonesia nữa. Nhưng đội tuyển Việt Nam cũng có những cầu thủ chất lượng. Chúng tôi không vì việc Indonesia nhập tịch mà sợ hãi khi thi đấu. Lo lắng là điều không có trong suy nghĩ của bất cứ cầu thủ nào”, Duy Mạnh nói thêm.

    Bầu Đoan: "Một số ít trọng tài chưa chuẩn mực"

    Trả lời VTC News, Chủ tịch Cao Tiến Đoan của Thanh Hóa đã có những đánh về công tác trọng tài tại V-League trong thời gian qua, khi mà đội bóng xứ Thanh và SLNA đã có những công văn gửi lên BTC V-League đề nghị chấn chỉnh các vị vua áo đen. Ông Đoan cho biết: "Cá nhân tôi từng có ý kiến về việc điều hành của một số ít trọng tài chứ tôi không vơ đũa cả nắm hoặc quy chụp cho họ bất kể ai vấn đề gì. Trọng tài cũng là con người và có những quyết định đôi lúc chưa chuẩn xác. Phần đông các trọng tài có trình độ chuyên môn cao, tư cách đạo đức rất tốt".

    "Nhưng ngược lại thì có một số ít trọng tài chưa chuẩn mực. Họ đưa ra những nhận định từ một phía trong một trận đấu. Một số trận đấu có VAR, họ lại không tham khảo VAR ở các tình huống nhạy cảm. Có khi, họ bỏ qua lỗi có thể gây bất lợi cho một đội, còn đội kia thì bị kiểm tra VAR ở những tình huống rõ mười mươi. Như vậy là không tôn trọng khán giả và làm lãng phí VAR", bầu Đoan nói.

    Danh Nguyễn | 13:34 12/03/2024
    Chia sẻ

    Loading...