Sau chuỗi trận tệ hại của Manchester United, giờ đây HLV Ole Gunnar Solskjaer chỉ còn 3 trận đấu để thoát khỏi trát sa thải từ thượng tầng CLB.
Trước mắt vị thuyền trưởng người Na Uy là chuỗi trận đầy chông gai. Ông sẽ phải giúp Man Utd giành chiến thắng trong chuyến làm khách đến sân Tottenham vào ngày mai, sau đó trải qua 90 phút đối đầu Atalanta tại Champions League và khép lại màn thử thách bằng cuộc tiếp đón nhà ĐKVĐ Premier League - Man City tại Old Trafford.
MEN cho rằng, với tình hình hiện tại, Solsa khó có thể mang đến tín hiệu tích cực cho Quỷ đỏ, nếu không chấp nhận thay đổi. Vì thế, những sự điều chỉnh cần thiết sẽ là tiền đề để ông giữ lại vị thế trên chiếc ghế nóng đang lung lay dữ dội.
Solskjaer đã cố gắng thay đổi Man Utd, nhưng cách tiếp cận đến từ cựu HLV Molde đều mang đến kết quả không như mong đợi. Do đó, ông cần đưa mọi thứ trở về đúng với quỹ đạo.
Man Utd giờ đây cần phải thi đấu điềm tĩnh, thi đấu một cách có tổ chức và đặc biệt là không mắc lỗi vị trí.
Ở trận đấu với Liverpool vừa qua, Solsa đã yêu cầu các cầu thủ nỗ lực áp sát bó hẹp không gian của đối thủ, nhưng điều này đã khiến họ để lộ ra nhiều khoảng trống, buộc đồng đội phải di chuyển để bọc lót, từ đó mất cự ly đội hình và dễ dàng để đối phương khai thác. Chính vì thế, Solsa cần rút kinh nghiệm để đưa ra một cách tiếp cận trận đấu phù hợp hơn.
Một điều quan trọng khác mà Solsa cần giải quyết đó là vấn đề về mặt nhân sự. Nhiều đồn đoán cho rằng phòng thay đồ Man Utd đang lục đục, bởi một số cầu thủ cho rằng chiến lược gia người Na Uy đã thiên vị một vài cái tên và thường xuyên trao cho họ suất đá chính.
Để giải quyết vấn đề hiện tại, Solskjaer nên trao cơ hội bình đẳng cho tất cả các cầu thủ, tương tự như cách Pep Guardiola áp dụng tại Manchester City. Thuyền trưởng The Citizens sở hữu đội hình giàu chiều sâu, tuy nhiên ông luôn biết cách tận dụng nguồn lực, giúp các cầu thủ không cảm thấy bị thất sủng.
Nhìn lại Man Utd, Solskjaer vẫn kiên quyết sử dụng các ngôi sao ông tin tưởng bất chấp Jesse Lingard thể hiện phong độ ấn tượng kể từ khi trở lại từ West Ham. Trong khi đó, Donny Van de Beek cũng cho thấy sự cải thiện và quyết tâm cạnh tranh suất đá chính, nhưng vẫn không có cơ hội góp mặt vào đội hình chính thức tại EPL kể từ đầu mùa.
Ngoài ra, trang United In Focus cũng đặt dấu hỏi cho Solsa về quyết định đưa Maguire vào sân khi anh chỉ mới bình phục chấn thương, dù cho ông vẫn còn một phương án dự phòng khá chất lượng mang tên Eric Bailly.
Solsa phát biểu sau trận Liverpool