MỚI NHẤT :
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Sau tất cả, Rangnick đã đúng về Man Utd

    09:42 Thứ tư 06/03/2024

    BongDa.com.vn Ralf Rangnick không sai khi có những phát biểu đụng chạm tới Man Utd thời điểm ông đóng vai trò tạm quyền.

    Sau khi sa thải huyền thoại câu lạc bộ Ole Gunnar Solksjaer, Man Utd quyết định đưa nhà cầm quân người Đức về nắm quyền tạm thời cho đến hết mùa giải 2022/23.

    Rangnick có rất nhiều kinh nghiệm quản trị và lượng kiến thức khổng lồ về môn thể thao này. Ông là một trong những người tiên phong cách mạng hóa bóng đá hiện đại về mặt chiến thuật.

    Sau tất cả, Rangnick đã đúng về Man Utd - Bóng Đá

     Rangnick đưa ra kế hoạch chi tiết, nhưng Man Utd không nghe theo. 

    Rangnick lẽ ra vẫn đang ở ManUnited vào lúc này. Mùa giải 2023/24 là mùa giải thứ hai trong kế hoạch hai năm làm cố vấn chiến lược của Rangnick, sau khi đóng vai trò tạm quyền trên băng ghế chỉ đạo. Nhưng sau khi Erik ten Hag xuất hiện vào hè 2022, Rangnick buộc phải ra đi.

    Có cảm giác như nhà Glazer đặc biệt sợ hãi trước một số nhận xét và hệ tư tưởng của chiến lược gia người Đức, dù đó là những điều hoàn toàn đúng. Dường như Man United nợ Rangnick một lời xin lỗi.

    Sau khi bị Liverpool vùi dập với tỷ số 0-4 tại Anfield vào tháng 4/2022, Rangnick đã đưa ra những bình luận khiến nhiều người bật cười. Trong cuộc họp báo sau trận đấu, vị phù thủy người Áo không thể kìm chế. Ông bộc lộ hết sự tức giận và xấu hổ.

    Rangnick nói: “Tôi vô cùng xấu hổ với tư cách là một HLV khi phải tổ chức những cuộc họp báo như thế này. Thật đáng xấu hổ, thật đáng thất vọng, thậm chí có thể là nhục nhã. Chúng tôi phải chấp nhận rằng Liverpool đã đi trước chúng tôi 6 năm.

    Khi Jurgen Klopp đến, họ đã thay đổi câu lạc bộ và nâng tầm không chỉ đội bóng mà cả câu lạc bộ và thành phố lên một tầm cao mới. Đó là điều cần phải xảy ra với chúng tôi trong kỳ chuyển nhượng tiếp theo."

    Sau tất cả, Rangnick đã đúng về Man Utd - Bóng Đá

     Quỷ đỏ giờ vẫn là một mớ hỗn độn.

    Rangnick nói thêm: “Chắc chắn sẽ có một cuộc tái thiết. Nếu bạn phân tích tình hình thì không khó để phân tích. Đối với tôi, rõ ràng là sẽ có 6, 7, 8, có thể là 10 cầu thủ mới. Trước khi ký hợp đồng với những cầu thủ đó, bạn cần phải biết cách mình muốn chơi bóng như thế nào.”

    Đến thời điểm hiện tại, gần hai năm trôi qua, câu lạc bộ thành Manchester dường như mới sẵn sàng lắng nghe lời thỉnh cầu của nhà cầm quân người Đức. Tất cả những gì Man Utd cần làm là thay đổi quyền sở hữu để hiện thực hóa điều này.

    Khi ấy, Sir Jim Ratcliffe sẽ thực sự thực hiện một cuộc cách mạng về mặt nhân sự. Tỷ phú người Anh sẵn sàng loại bỏ cả một loạt đội hình một và chi tiêu một cách phù hợp để thay thế. 2024 sẽ là một mùa hè bận rộn thực sự của Man Utd.

    Tuy nhiên, Man United có thể đã khác đi, thậm chí trở nên ổn định hơn trước hai năm, nếu họ nghe theo lời của Rangnick. Thay vào đó, giờ đây họ thấy mình bị Liverpool, Man City và cả Arsenal bỏ xa hơn bao giờ hết ở đấu trường Premier League. 

    Giờ thì họ mới thực sự bắt tay vào làm việc này. 

    Tiểu Lam | 09:12 06/03/2024
    Chia sẻ

    Loading...