MỚI NHẤT :
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Tân binh duy nhất của Rangnick đang được Ten Hag trao cơ hội

    22:08 Thứ bảy 02/03/2024

    BongDa.com.vn Cùng điểm qua những thông tin đáng chú ý xoay quanh tài năng trẻ đang được HLV Erik Ten Hag trao cơ hội góp mặt trong đội một.

    Bước sang năm 2024, "cơn bão chấn thương" vẫn đang tiếp tục quét qua Old Trafford, thậm chí tình hình còn nghiêm trọng hơn so với năm ngoái. Hiện tại, Manchester United có cho mình "bệnh binh" ở khắp các tuyến, bao gồm hàng loạt nhân tố chủ chốt như Lisandro Martinez, Aaron Wan-Bissaka và đặc biệt là Rasmus Hojlund.

    Lực lượng của Man Utd "tan nát" đến mức HLV Erik Ten Hag phải điền tên các tài năng trẻ vào danh sách cầu thủ dự bị cho những trận đấu gần đây, trong đó, có một cái tên tương đối xa lạ với người hâm mộ là Toby Collyer. Ít ai biết rằng, tiền vệ người Anh là tân binh duy nhất được chiêu mộ trong quãng thời gian tại vị ngắn ngủi của HLV Ralf Rangnick. 

     - Bóng Đá

    Collyer đã góp mặt trên băng ghế dự bị của Man Utd trong trận gặp Fulham và Nottingham Forest. 

    "Toby đã thể hiện một số yếu tố tích cực và tiềm năng mà mình sở hữu. Chúng tôi đang gặp một số vấn đề, nhưng đúng vậy, đây là một cơ hội đối với Toby. Cậu ấy cần phải sẵn sàng.", Ten Hag trao đổi về tài năng 20 tuổi.

    Dù không được nhắc đến rầm rộ trên các mặt báo, Collyer thực chất là một cái tên được giới chuyên môn đánh giá cao. Cần biết, anh từng đeo băng thủ quân khi khoác áo U16 và U17 tuyển Anh, thể hiện được khả năng lãnh đạo từ khi còn là một cậu bé. Lúc mới 15 tuổi, Collyer cũng đã có cơ hội ra mắt đội U18 của Brighton, trước khi chuyển sang khoác áo Man Utd vào tháng 3/2022.

    Chuyển đến Carrington, Collyer nhanh chóng trở thành một nhân tố chủ chốt của đội trẻ và sớm được đôn lên đội U21. Mùa Hè năm ngoái, anh có cơ hội ra sân cho đội một trong trận giao hữu với Wrexham, dấu hiệu cho thấy tiền vệ này từ lâu đã được Ten Hag đặc biệt chú ý. Mùa giải năm nay, Collyer có tổng cộng 10 lần ra sân trên mọi đấu trường cho đội trẻ Man Utd, với 9 lần được đá chính.

     - Bóng Đá

    Collyer là trụ cột của đội trẻ Man Utd. 

    "Ngay cả khi cậu ấy chưa được 15 tuổi, Toby đã tập luyện với U18 nhiều lần. Bạn có thể thấy cậu ấy sẽ trở thành một ngôi sao hàng đầu."

    "Toby thường xuyên có màn trình diễn ấn tượng, tôi đánh giá ít nhất phải là 8/10. Cậu ấy có chỉ số di chuyển tốt nhất, chạy 13 km một trận, phá vỡ mọi thứ. Cậu ấy rất khiêm tốn và đang nỗ lực phát triển bản thân hơn nữa.", cựu HLV của Brighton, Mark Beard nói với Sussex Live.

    Thi đấu ở vị trí tiền vệ phòng ngự, Toby được đánh giá cao bởi nền tảng thể lực ấn tượng, đủ khả năng "bao sân" trong suốt 90 phút. Ngoài ra, anh còn có thể đóng vai trò cầm trịch tuyến giữa hoặc chơi như một trung vệ và hậu vệ cánh trái. Sở hữu phong cách thi đấu điềm tĩnh và kỷ luật, Toby được xem là mẫu tiền vệ phòng ngự khá hiếm có của bóng đá Anh ngày nay.

    Nhìn chung, vẫn còn khá sớm để Toby nghĩ về cơ hội ra mắt đội một, nhưng chắc chắn anh sẽ là một cái tên rất đáng để theo dõi trong tương lai. 

    Huỳnh Phong | 21:38 02/03/2024
    Chia sẻ

    Loading...