MỚI NHẤT :
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Sau ASIAD 18, NHM sẽ không còn thấy điều này ở Công Phượng, Văn Toàn

    10:00 Chủ nhật 02/09/2018

    BongDa.com.vn ASIAD 18 là giải đấu cuối cùng ở lứa trẻ U23 mà những Công Phượng hay Văn Toàn có thể tham dự.

    U23 Việt Nam vừa kết thúc chiến dịch môn bóng đá nam ASIAD 18 với thành tích rất đáng tự hào. Vị trí thứ 4 chung cuộc dù để lại chút tiếc nuối nhưng đó vẫn là thành công rất lớn của bóng đá Việt Nam. Đây cũng là giải đấu dành cho lứa trẻ cuối cùng (dưới 23 tuổi) mà những cầu thủ sinh năm 1995 như Công Phượng, Xuân Trường hay Văn Toàn có thể tham dự.

    Công Phượng và nhiều cầu thủ chia tay lứa U23 - Bóng Đá

     Công Phượng chính thức chia tay lứa trẻ ĐTQG.

    Ngay sau khi trận tranh Huy chương Đồng với U23 UAE kết thúc, lần lượt Công Phượng và Văn Toàn đã nói lời chia tay NHM. Cụ thể, Công Phượng chia sẻ trên trang cá nhân: "Chào tạm biệt các giải trẻ. Tôi phải lớn đây."

    Tiếp đó, Văn Toàn lên tiếng: "Giải đấu cuối cùng của U23, lứa U cuối cùng được tham dự! Chưa đạt được điều mình mong muốn, nhưng tương lai sẽ trở lại mạnh mẽ hơn. Cảm ơn người hâm mộ Việt Nam. Tôi yêu Việt Nam."

    Phạm Đức Huy cũng bộc bạch tâm tư: "Trận đấu cuối cùng của giải đấu cuối cùng cấp độ U23!
    Tôi... Cảm Ơn và Xin Lỗi nhé!"

    Những Công Phượng, Văn Toàn đều đã quá quen mặt với các tuyến trẻ của bóng đá Việt Nam và ít nhiều mang lại niềm tin và hy vọng cho NHM nước nhà. Giờ thì, hy vọng họ có thể đạt được thành công lớn hơn trong màu áo ĐTQG, đặc biệt là ở kỳ AFF Cup sắp tới.

    Tiểu Lam | 09:52 02/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...