MỚI NHẤT :
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Sau 10 năm, Solskjaer đã lấy lại báu vật bị cướp từ trên tay Sir Alex

    12:49 Thứ ba 27/07/2021

    BongDa.com.vn Trong quá khứ, Sir Alex Ferguson từng ở rất gần với chữ ký của một tân binh chất lượng, nhưng phải mất 10 năm thì cầu thủ này mới đến với Old Trafford.

    Trên thực tế, trước khi Raphael Varane trở thành một trung vệ đẳng cấp thế giới, Manchester United đã tiến hành công cuộc thâu tóm ngôi sao này vào năm 2011. Sau một mùa giải xuất sắc trong màu áo RC Lens, Varane khi ấy đã lọt vào tầm ngắm của hàng loạt CLB lớn ở châu Âu, dù anh chỉ mới 17 tuổi ở thời điểm đó. Hiển nhiên, Man Utd cũng không đứng ngoài cuộc.

    Đánh giá cao tiềm năng của Varane, đích thân Sir Alex Ferguson đã ra mặt, tham gia vào các cuộc đàm phán nhằm thuyết phục sao trẻ đến từ Ligue 1 gia nhập Man Utd. Trong lịch sử, số lượng cầu thủ từng từ chối huyền thoại người Scotland chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, nhưng đáng tiếc, Varane lại là một trong số đó.

     - Bóng Đá

     Varane khi còn khoác áo Lens.

    Trở lại với mùa Hè năm 2011, HLV Zinedine Zidane vừa được bổ nhiệm vào vị trí Giám đốc thể thao của Real Madrid. Hiển nhiên, Zizou luôn được xen là thần tượng của hầu hết cầu thủ trẻ nước Pháp, và Varane cũng chẳng phải là ngoại lệ. Vì thế, ông đã dễ dàng giúp Los Blancos vượt mặt Man Utd, thành công chiêu dụ ngôi sao đồng hương đến với Bernabeu.

    “Vào năm 2011, tôi đi chuyến tàu từ Euston đến Lille để ký hợp đồng với một hậu vệ trẻ người Pháp, Raphael Varane.", Sir Alex chia sẻ trong quyển tự truyện của mình.

    “Khi David Gill chuẩn bị đạt được những điểm khả quan trong bản hợp đồng với Lens - câu lạc bộ của Varane, thì Zinedine Zidane nắm bắt được sự việc này và bằng cách nào đó đã thu hút Varane về với Real Madrid ngay trước mũi chúng tôi."

    "Tôi không nghĩ rằng Jose Mourinho - người đang quản lý Real Madrid khi ấy, thậm chí đã từng xem Varane thi đấu."

     - Bóng Đá

    Sau một thập kỷ, Man Utd cuối cùng cũng có được Varane.

    Chớp mắt, 10 năm trôi qua, giờ đây Varane đã được xem như một trong những trung vệ xuất sắc nhất thế giới. Bộ sưu tập danh hiệu của anh cũng trở nên đồ sộ, với những chiếc cúp cao quý ở cấp độ CLB lẫn ĐTQG. Và sau một sự nghiệp quá thành công tại Bernabeu, Varane cảm thấy đã đến lúc mình cần phải trải nghiệm một thử thách mới.

    Man Utd, hiện đang được lèo lái bởi HLV Ole Gunnar Solskjaer - một môn đồ được đào tạo bởi Sir Alex, đã nhanh chóng tận dụng thời cơ ngàn vàng để thâu tóm Varane. Sau 10 năm, có thể nói Solskjaer đã lấy lại được báu vật mà Sir Alex từng bị cướp mất. Và mong rằng, Varane sẽ đủ sức giúp Quỷ đỏ trở lại đúng với vị thế của chính mình, khi còn được dẫn dắt bởi huyền thoại người Scotland. 

    Varane tỏa sáng tại Real Madrid

     
    Huỳnh Phong | 12:19 27/07/2021
    Chia sẻ

    Loading...