MỚI NHẤT :
  • Messi tiếp tục "gây loạn" tại MLS
  • 5 lần Salah và Klopp bất hòa
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Hòa kịch tính Chelsea, Unai Emery hài lòng về các học trò
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Pochetino: "Chúng tôi đã chơi rất tốt"
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham tại vòng 35 Premier League
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • Ian Wright chê bai Casemiro
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Chia điểm trên sân nhà, PSG bỏ lỡ cơ hội vô địch
  • Bị tước 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Bắn phá liên tục, Juventus hòa nhạt Milan
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Sao nước Pháp tự tin trước cuộc đối đầu với Arsenal

    22:48 Thứ hai 25/02/2019

    BongDa.com.vn Tiền vệ Clement Grenier đã có những phát biểu đầy tự tin sau khi câu lạc bộ Stade Rennais của anh bốc phải lá thăm Arsenal ở vòng 1/8 Europa League.

    Đội bóng của Ligue 1 đã bốc phải lá thăm gặp Arsenal ở vòng 16 đội mạnh nhất Europa League. Và rõ ràng thầy trò huấn luyện viên Unai Emery sẽ cảm thấy đây là một thử thách dễ thở dành cho mình.

    Rennes đã giành chiến thắng đầy bất ngờ ở vòng đấu trước khi đánh bại câu lạc bộ của Tây Ban Nha là Real Betis với tổng tỷ số 6-4 sau hai lượt trận.

    Và tiền vệ Grenier của đội bóng nước Pháp đã lấy chiến thắng trước Betis để thể hiện sự quyết tâm và cho rằng câu lạc bộ Rennes của anh hoàn toàn tự tin để đối đầu với một đối thủ được đánh giá cao hơn rất nhiều là Arsenal.

     - Bóng Đá

     Tiền vệ người Pháp rất tự tin trước cuộc đối đầu với một ông lớn của nước Anh.

    ‘’Arsenal vẫn luôn là một đội bóng lớn và có rất nhiều kinh nghiệm ở đấu trường châu Âu’’. Grenier chia sẻ với Foot Mercato.

    ’Đó sẽ lại là một thử thách đối với chúng tôi. Nhưng với những gì đã thể hiện ở trận đấu với Betis chứng minh rằng chúng tôi hoàn toàn có thể vượt qua giới hạn của mình và đạt được những kết quả mong muốn. Chúng tôi cần phải ghi nhớ những gì đã làm được ở hai trận đấu trước đó. Khi mà tưởng chừng cánh cửa cơ hội đã khép lại, thì đội bóng đã làm nên điều không tưởng’’.

    ’Và bây giờ Arsenal sẽ là thử thách khó khăn tiếp theo với chúng tôi, nhưng huấn luyện viên sẽ biết phải làm những gì’’, cựu tiền vệ Lyon phát biểu đầy tự tin.

     - Bóng Đá

     Trong khi đó thầy trò Unai Emery sẽ coi Europa League là mục tiêu chính của mùa giải này.

    Trong khi đó, Arsenal sẽ coi Europa League là mục tiêu số một để có được tấm vé quay trở lại Champions League khi mà cuộc cạnh tranh một vị trí trong top 4 ở giải quốc nội đang rất quyết liệt và không có gì có thể đảm bảo chắc chắn một chiếc vé dự Cup C1 năm sau cả.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Nguyễn Trần Kiên | 22:05 25/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...