MỚI NHẤT :
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham vs Arsenal: Giữ vững ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Rõ việc Indonesia dùng tiền nhập tịch sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Emery: "Điều đó thật khó khăn trước Chelsea"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Sao Liverpool được ví như Solskjaer

    15:09 Thứ bảy 30/12/2023

    BongDa.com.vn Trò chuyện trên The Rest Is Football Podcast, cựu danh thủ Micah Richards nhận định Diogo Jota của Liverpool có phong cách chơi giống với Ole Gunnar Solskjaer khi còn thi đấu cho Manchester United.

    Jota đã trở lại thi đấu cho Liverpool sau hơn 1 tháng ngồi ngoài vì chấn thương khi vào sân từ phút 84 trong chiến thắng 2-0 của The Kop trước Burnley diễn ra vào ngày lễ tặng quà. Dù chỉ góp mặt gần 10 phút trên sân nhưng ngôi sao người Bồ Đào Nha đã đem về bàn thắng ấn định tỉ số ở phút 90 để giúp Liverpool kết liễu đội chủ nhà. 

    Đây không phải lần đầu tiên trong mùa này cựu sao Wolverhampton Wanderers tỏa sáng khi được vào sân từ băng ghế dự bị. Trước đó Jota đã từng ghi bàn vào lưới Toulouse và West Ham United dù chỉ đóng vai trò dự phòng. 

    Sao Liverpool được ví như Solskjaer - Bóng Đá

     Jota nhiều lần sắm vai người hùng của Liverpool mùa này. 

    Chứng kiến bản năng sát thủ từ tiền đạo 27 tuổi mỗi khi được tung vào sân, cựu danh thủ Micah Richards đã không giấu nổi sự phấn khích và cho rằng Jota đang tái hiện thành công hình ảnh của Solskjaer thời còn thi đấu cho Man United. 

    “Mùa này Jota nhiều lần trở thành đấng cứu thế cho Liverpool”, Richards nói trên The Rest Is Football Podcast. “Cứ khi nào được vào sân cậu ấy lại ghi bàn. Cậu ấy đang trở thành Solskjaer 2.0”. 

    Solskjaer thời còn thi đấu cũng được biết tới nhờ vào cái duyên ghi bàn khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị. Cựu tiền đạo người Na Uy đã ghi tổng cộng 28 bàn với vai trò dự phòng trong thời gian khoác áo Man United, khoảnh khắc ấn tượng nhất của Solskjaer là bàn thắng vào lưới Bayern Munich ở những phút bù giờ cuối cùng trong trận chung kết Champions League 1998/99, qua đó lập công lớn giúp Quỷ Đỏ hoàn tất cú ăn ba ở chiến dịch năm ấy. 

    Về phần Liverpool, đoàn quân Klopp rõ ràng cần trông cậy vào bản năng đánh hơi bàn thắng thính nhạy từ Jota trong thời gian tới, đặc biệt khi chân sút chủ lực Mohamed Salah sẽ phải trở về phục vụ ĐTQG Ai Cập tham dự AFCON 2024.

    Việt Tùng | 14:39 30/12/2023
    Chia sẻ

    Loading...