MỚI NHẤT :
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Sa thải Lampard quá muộn, Chelsea đánh mất "phù thủy" mong ước

    10:38 Thứ bảy 30/01/2021 | 1

    BongDa.com.vn Theo cựu cầu thủ Paul Merson, BLĐ đội chủ sân Stamford Bridge lẽ ra đã có thể chiêu mộ một chiến lược gia khác tốt hơn Thomas Tuchel.

    Sau chuỗi trận thất vọng cùng rất nhiều kết quả tiêu cực, Frank Lampard đã bị thượng tầng Chelsea sa thải. Những hậu thuẫn về mặt nhân sự mùa hè 2020 là rất lớn, tuy nhiên cũng không đủ giúp cho chiến lược gia người Anh có thể thay đổi tình hình, cải thiện sức mạnh và sự hiệu quả của The Blues.

    Sa thải Lampard, BLĐ Chelsea đồng thời bổ nhiệm Thomas Tuchel ngồi vào ghế nóng. Chiến lược gia người Đức thời điểm đó vẫn đang thất nghiệp, sau khi bị Paris Saint-Germain sa thải hồi tháng 12/2020. Viẹc thay tướng giữa mùa giải giúp các CĐV yêu mến đội chủ sân Stamford Bridge có lòng tin rằng, Chelsea sẽ có thời gian để sớm trở lại với quỹ đạo chiến thắng vốn có.

    Tuy nhiên, theo cựu cầu thủ Paul Merson, lẽ ra đội bóng thành London đã sở hữu một chiến lược gia mà họ nhắm đến hàng đầu, thay vì là Thomas Tuchel.

    Chelsea moved too late sacking Lampard - they missed out on perfect replacement Pochettino - Bóng Đá

    Pochettino phù hợp hơn Tuchel?

    "Mauricio Pochettino sẽ phù hợp với Chelsea hơn là Thomas Tuchel."

    "Tôi biết Pochettino đã gia nhập PSG từ đầu tháng Giêng, nhưng BLĐ Chelsea hẳn cũng đã biết họ sẽ sa thải Lampard."

    "Họ có thể liên lạc trước để yêu cầu Pochettino đợi, tôi nghĩ cậu ấy thích làm HLV Chelsea hơn là PSG."

    Lời phát biểu của Paul Merson đồng thời cho thấy, việc BLĐ Chelsea đã dự trù việc sa thải Lampard nhưng không liên hệ "đặt gạch" Pochettino là một đáng tiếc lớn. Tuy nhiên, mọi thứ dù sao cũng đã diễn ra.

    Lampard phát biểu về Chelsea: 

     
    Minh Trí | 10:08 30/01/2021
    Chia sẻ

    Loading...