MỚI NHẤT :
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng về quá khứ đen tối của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Ruben Loftus-Cheek nêu rõ 2 lý do khiến Chelsea sa sút

    12:36 Thứ hai 06/12/2021

    BongDa.com.vn Tiền vệ người Anh đã chỉ ra vấn đề của đội chủ sân Stamford Bridge trong thời gian gần đây.

    Giai đoạn gần đây, Chelsea đã bắt đầu cho thấy sự chệch choạc trong những màn trình diễn của mình. Bắt đầu là chiến thắng nhọc nhằn trước Watford, cho đến việc bị Manchester United cầm chân và đỉnh điểm là thất bại dưới tay West Ham United mới đây.

    Theo quan điểm đến từ Ruben Loftus-Cheek, thực tế thì The Blues không gặp bất kỳ vấn đề lớn nào, ngoại trừ việc các cầu thủ thi đấu thiếu tập trung và thường mắc sai lầm cá nhân. Trao đổi với trang web chính thức của Chelsea, tiền vệ người Anh chia sẻ (dẫn lời bởi The Chelsea Chronicle):

    "Tôi nghĩ rằng, chúng tôi đã chơi thực sự tốt trong hiệp một (trước West Ham), kiểm soát được trận đấu. Ngay cả trong hiệp hai, tôi cảm thấy đội cũng kiểm soát được thế trận trong phần lớn thời gian, thế nên thật khó hiểu khi nghĩ về việc làm thế nào mà chúng tôi lại để thua."

    Ruben Loftus-Cheek cảm ơn Tuchel - Bóng Đá

     Loftus-Cheek hiện đang được Tuchel trọng dụng. 

    “Chúng tôi chỉ có cảm giác, 'Chơi như vậy mà lại thua sao?' Thực sự hơi khó hiểu”.

    "Yếu tố khiến chúng tôi bị tổn thương gần đây là những sai lầm cá nhân và sự mất tập trung, vì vậy, điều đó không liên quan gì đến cách chúng tôi vận hành lối chơi."

    “Chúng tôi vẫn đang kiểm soát các trận đấu trong phần lớn thời gian, vì vậy, chúng tôi cần phải vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại một cách nhanh chóng."

    "Chúng tôi cần phải tập trung tốt hơn, chúng tôi muốn kiếm điểm từ những trận đấu như thế này, đặc biệt là khi kiểm soát được các trận đấu.”

    Tuchel nói về cuộc đối đầu West Ham 

     
    Huỳnh Phong | 12:06 06/12/2021
    Chia sẻ

    Loading...