MỚI NHẤT :
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận thua thảm Arsenal
  • Ferdinand: “Chelsea giống như những đứa trẻ trước Arsenal”
  • Bị Uzbekistan hạ gục, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về tội đồ U23 Việt Nam
  • Ferdinand khâm phục trước Arteta
  • "Đối với tôi, bàn thắng của Lamine Yamal trong trận El Clasico là hợp lệ"
  • Xếp hạng 10 cầu thủ rê bóng giỏi nhất thế giới hiện nay
  • NÓNG! Cựu sao Arsenal và Chelsea cập bến MLS
  • Vợ Thiago Silva xấu hổ vì Chelsea sau trận thua thảm
  • Không cần chi tiền, Real tìm thấy phương án thay thế Nacho
  • Araujo sẵn sàng rời Barca
  • Những cơ hội cuối cùng của Ten Hag tại Man United
  • Gallagher: "Chúng tôi không thể bào chữa hay đổ lỗi cho bất cứ điều gì"
  • Gravenberch ra quyết định với Liverpool
  • Arsenal quan tâm Silva, Man City lập tức trả lời
  • Shearer nêu thương vụ sẽ sớm được Sir Jim Ratcliffe mang về M.U
  • Hé lộ thủ lĩnh mới của U23 Việt Nam
  • Palmer đã cho Pochettino sáng mắt ra
  • 3 điều Ten Hag nói đúng, 3 điều sai hậu chiến thắng Coventry
  • Trận derby Merseyside cuối cùng của Klopp
  • Cựu sao Barca khó có thể quay lại Camp Nou
  • Mikel Arteta: ''Cậu ấy đã bước lên và có màn trình diễn tuyệt vời''
  • Chelsea choáng ngợp trước tiền vệ có 8 key pass của Pháo thủ
  • Tây Ban Nha mất trung vệ quan trọng ở EURO 2024
  • Man Utd bị Barca đánh bại ở thương vụ "0 đồng"
  • PSG nhắm sao trẻ số 1 của Barca
  • Man United xác định ứng viên số 1 thay Ten Hag
  • Thống kê tuyệt vời của người hùng thầm lặng Real
  • Hậu vệ Leverkusen tiết lộ mục tiêu
  • U23 Việt Nam thất bại, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về thực lực Iraq
  • Thượng tầng Bayern mâu thuẫn về người thay thế Tuchel
  • "Ronaldo đến Ả Rập là vì tiền"
  • Chấm điểm Arsenal: Điểm 10 tuyệt đối; Hai điểm 9
  • SỐC! 2 cầu thủ Premier League bị bắt vì cáo buộc hiếp dâm
  • Thua trắng 5 bàn, CĐV Chelsea vạch tội Pochettino
  • Thông tin gây choáng về Man Utd
  • Bayern lên kế hoạch chiêu mộ sao Real
  • Cơ hội để Rashford tham dự EURO 2024 sống dậy
  • Girona đang gần cúp C1 hơn bao giờ hết
  • Rio Ferdinand chỉ ra điều Chelsea cần làm với Pochettino
  • Kai Havertz cho Chelsea sáng mắt ra
  • Thông số vòng 15 Premier League: Manpressing United, Chelsea bất thường

    10:12 Thứ hai 06/12/2021 | 2

    BongDa.com.vn Opta tổng hợp những con số thú vị sau vòng đấu sôi động của giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh.

    Dấu ấn Premier League ban đầu của Ralf Rangnick

    Màn ra mắt giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh của Rangnick không thật sự bùng nổ, khi Manchester United chỉ đánh bại Crystal Palace bằng tỷ số tối thiểu. Tuy nhiên dấu ấn ban đầu của chiến lược gia người Đức vào lối chơi của Quỷ đỏ đã được thể hiện.

    Trước Palace, đội chủ sân Old Trafford đoạt quyền kiểm soát bóng đến 12 lần ở khu vực 1/3 cuối sân, nhiều hơn ít nhất 5 lần so với mọi trận cầu từ đầu mùa. Đội bóng mới trình làng nét pressing mới mẻ, Rangnick trở thành nhà cầm quân người Đức đầu tiên giành chiến thắng ngay trận cầu Premier League đầu tiên - điều 5 đồng hương bao gồm Felix Magath, Jurgen Klopp, Jan Siewert, Daniel Farke và Thomas Tuchel đều không làm được.

    Tài năng của Steven Gerrard 

    a - Bóng Đá

     Gerrard thể hiện tài cầm quân.

    Chiến thắng Leicester City đánh dấu thắng lợi thứ 3 của Aston Villa qua 4 trận Gerrard cầm quyền, nhiều bằng số chiến thắng qua 11 vòng đấu đầu tiên. Từ chỗ ngấp nghé nhóm xuống hạng, đội chủ sân Villa Park qua mặt chính The Foxes, sớm leo lên nửa trên BXH trong triều đại mới.

    Bernardo Silva bùng cháy

    Lập cú đúp tung lưới Watford, Silva đã có 7 pha lập công ở Premier League 2021/22. Chỉ sau 14 lần góp mặt, ngòi nổ Bồ Đào Nha đã san bằng thành tích săn bàn cao nhất của bản thân trong 1 mùa giải Premier League (7 bàn mùa 2018/19).

    Phong độ cao chắp cánh cho Silva khắc ghi tên tuổi vào lịch sử hạng đấu số 1 xứ sương mù. Không ngôi sao nào chơi 100 trận trở lên xuyên suốt chiều dài lịch sử giải đấu sở hữu tỷ lệ chiến thắng cao bằng trụ cột Manchester City (77% - 112 chiến thắng/145 trận).

    Siêu dự bị của Liverpool

    a - Bóng Đá

     Divock Origi lóe sáng.

    Định đoạt 3 điểm trọn vẹn cho The Kop ở phút 90+4, Divock Origi có pha lập công thứ 21 trong khuôn khổ Premier League. Trong số 401 cầu thủ từng ghi từ 20 bàn trở lên ở giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh, chỉ Victor Anichebe có tỷ lệ điền tên lên bảng điện tử qua các lần vào sân từ băng ghế dự bị trong tổng số bàn thắng cao hơn tiền đạo Liverpool (50%, 13/26 bàn so với 48%, 10/21 bàn của Origi).

    Derby bất thường của Chelsea

    Đã 3 năm trôi qua với 48 trận bất bại, The Blues mới lại bại trận sau khi bước vào giờ nghỉ giữa 1 trận đấu Premier League với lợi thế dẫn trước. 

    Trận thua West Ham United cũng mới chỉ là lần thứ 3 Chelsea hứng chịu nhiều hơn 1 bàn thua trong 1 trận đấu qua 53 trận trên mọi đấu trường của triều đại Thomas Tuchel.

    Những khoảnh khắc ấn tượng nhất của Steven Gerrard tại Rangers:

     
    Phụng Sồ | 09:42 06/12/2021
    Chia sẻ

    Loading...