MỚI NHẤT :
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Rooney hài lòng dù M.U chưa phải tốt nhất

    21:47 Thứ bảy 08/08/2015

    (BongDa.com.vn) – Đội trưởng Wayne Rooney tỏ ra hài lòng sau chiến thắng vất vả trước Tottenham và thừa nhận Manchester United vẫn chưa vận hành hoàn hảo.

    (BongDa.com.vn) – Đội trưởng Wayne Rooney tỏ ra hài lòng sau chiến thắng 1-0 có phần vất vả trước Tottenham và thừa nhận Manchester United vẫn chưa vận hành hoàn hảo.

    Rooney hài lòng dù M.U vất vả giành 3 điểm đầu tiên. Ảnh: internet
    Rooney hài lòng dù M.U vất vả giành 3 điểm đầu tiên. Ảnh: internet
    B
    ầy Quỷ đỏ đã không thể tự mình ghi bàn trong trận mở màn trên sân Old Trafford, bàn thắng duy nhất đến từ pha đá phản lưới nhà của hậu vệ Kyle Walker. Dù vậy, xét về mặt tích cực, đoàn quân của Louis Van Gaal cũng đã thể hiện hàng phòng ngự  có tổ chức hơn.

    Tiền đạo Wayne Rooney là người trực tiếp tham gia vào tình huống bàn thắng phút 22. Trả lời phỏng vấn sau trận, “Gã Shrek” của M.U cho biết:

    Tất cả những gì cần thiết hôm nay là 3 điểm. Chuyến du đấu trước mùa giải khá ngắn ngủi và chúng tôi vẫn đang cố gắng hoàn thiện mọi thứ. Đây dẫu sao cũng là một chiến thắng to lớn trong ngày mở màn giải đấu.”

    Thi đấu chắc chắn ở hàng phòng ngự, trung vệ Chris Smalling được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận nóit:

    “Thật tốt khi kết thúc trận mà vẫn giữ sạch lưới. Chúng tôi đã không thi đấu đúng khả năng tối đa ngày hôm nay, nhưng toàn đội đã rất cố gắng và giữ lại 3 điểm quan trọng. Một khởi đầu có thể hài lòng.”

    Sau trận đấu này, Manchester United sẽ hy vọng nối dài chuỗi trận thắng trong chuyến làm khách đến sân Aston Villa cuối tuần sau.

    PhC - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...