MỚI NHẤT :
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Romano: "Arsenal xứng đáng được đánh giá rất cao"

    19:30 Thứ ba 02/08/2022

    BongDa.com.vn Với những động thái chuyển nhượng khôn ngoan thời gian qua, Arsenal đã được ký giả Fabrizio Romano đánh giá khá cao.

     

    Arsenal, Chelsea và Tottenham đều đã có những chữ ký đắt giá cho mình trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè. Tương tự, Man City và Liverpool dù có số lượng thương vụ hoàn tất ít hơn, nhưng vẫn đang là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch Premier League. 

    Romano:

     Arteta đã làm việc rất tốt trên TTCN.

    Ký giả Fabrizio Romano nêu quan điểm với CaughtOffside rằng: "Đầu tiên, Liverpool đã có cơ hội hoàn hảo để ký với Darwin Nunez và gia hạn với Mohamed Salah. Cầu thủ người Ai Cập sẽ giống như một cầu thủ mới được chiêu mộ vậy."

    "Cũng như Man City, ký hợp đồng với Erling Haaland và Kalvin Phillips, hai người họ là những người giỏi nhất," Romano nói thêm.

    Bên cạnh đó, Romano cũng đánh giá rất cao những động thái chuyển nhượng của Arsenal. Nhà báo người Italia nói: "Tôi tin rằng Arsenal xứng đáng được đánh giá rất cao vì Edu Gaspar (Giám đốc kỹ thuật) đã rất xuất sắc trong các cuộc đàm phán với Gabriel Jesus và các cầu thủ khác, những người sẽ giúp ích cho đội bóng. Tottenham cũng có vị thế hoàn hảo với sáu bản hợp đồng, điều này sẽ giúp ích cho Antonio Conte," Romano chia sẻ.

    Tính tới thời điểm này, Arsenal đã chi ra hơn 100 triệu bảng vào TTCN để mang về 5 tân binh. Trong những ngày còn lại của tháng 8, mục tiêu của Mikel Arteta là mang về thêm một đến hai bản hợp đồng nữa. Mục tiêu ưu tiên của Pháo thủ lúc này là tiền vệ Youri Tielemans.

    Ngọa Long - theo xevathethao.vn | 19:00 02/08/2022
    Chia sẻ

    Loading...