MỚI NHẤT :
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • Rangnick: "Đôi khi cậu ấy chơi như một ảo thuật gia"

    14:19 Thứ ba 03/05/2022

    BongDa.com.vn Chiến lược gia người Đức dành lời khen đến một ngôi sao trong tuyến giữa của đội chủ sân Old Trafford.

     

    Trong khuôn khổ trận đấu cuối cùng trên sân Old Trafford mùa này, Manchester United đã cống hiến cho người hâm mộ một màn trình diễn thực sự đẳng cấp với thắng lợi 3-0 trước Brentford. Và có lẽ, ít ai ngờ rằng Juan Mata lại chơi tốt đến thế khi được trao cơ hội đá chính.

    Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận đấu, Rangnick đã dành nhiều lời khen đến màn trình diễn của Mata, đồng thời xác nhận rằng tiền vệ này có khả năng rời khỏi Old Trafford vào cuối mùa. Manchester World dẫn lời chiến lược gia người Đức:

    “Tôi không biết, Mata chưa xác nhận việc rời đi. Nhưng điều này hoàn toàn có thể xảy ra, và đó là một đêm quan trọng đối với những cầu thủ đã ở đây khá lâu, chơi tốt cho câu lạc bộ này."

    Ralf Rangnick praises Nemanja Matic's performance against Chelsea - Bóng Đá

     Rangnick tán dương Mata. 

    "Nếu đây là trận đấu cuối cùng của họ, để nói lời chia tay như thế này, đó cũng là một trải nghiệm tuyệt vời cho những cầu thủ đó."

    “Trong vài tuần qua, Mata là một trong những cầu thủ đã cho thấy mình chuyên nghiệp như thế nào và yêu bóng đá đến mức nào trong những buổi tập luyện. Tôi nghĩ rằng, bạn có thể nhìn thấy và cảm nhận được điều đó."

    "Đôi khi, có những khoảnh khắc mà cậu ấy chơi như một ảo thuật gia trước Brentford."

    Với những gì đã thể hiện trong trận đấu đêm qua, rõ ràng là Mata hoàn toàn có khả năng chơi bóng đỉnh cao tại một giải đấu 'dễ thở' hơn Premier League.

    Huỳnh Phong | 13:49 03/05/2022
    Chia sẻ

    Loading...