MỚI NHẤT :
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Rangnick bị chê không biết dùng Cavani và Ronaldo

    10:37 Thứ tư 05/01/2022

    BongDa.com.vn Cựu trung vệ Rio Ferdinand có những lo ngại nhất định khi Man Utd chơi không tốt trong thời gian gần đây.

    Quỷ đỏ chỉ có 2 cú sút trúng đích trong trận thua 0-1 trước Wolves. Hai tiền đạo Cristiano Ronaldo và Edinson Cavani đều im tiếng súng hôm đó. Trong khi ngôi sao trẻ Jadon Sancho cũng có một buổi tối vất vả.

    Rangnick bị chê không biết dùng Cavani và Ronaldo - Bóng Đá

     Rio Ferdinand cho rằng Man Utd không phát huy được tối đa khả năng của Cavani và Ronaldo.

    Cựu trung vệ Rio Ferdinand cho rằng Man Utd gặp khó bởi vì HLV Ralf Rangnick không sử dụng đúng điểm mạnh của Cavani và Ronaldo. Ferdinand cũng so sánh với sai lầm trong quá khứ của Quỷ đỏ khi biến Radamel Falcao trở thành một kẻ thất bại ở Old Trafford vài năm trước chỉ bởi Man Utd không chơi đúng với điểm mạnh của anh ấy.

    Phát biểu trên podcast Vibe With Five của mình, Ferdinand nói: "Mọi chuyện đang diễn ra. Tôi thậm chí không thể ngồi ở đây một cách đàng hoàng. Việc phải ngồi đây và bảo vệ đội bóng này đang giết chết tôi."

    "Mối quan tâm lớn nhất của tôi là nếu bạn có Cavani và Ronaldo trong đội của bạn - hai trong số những cầu thủ tấn công tốt nhất khi chơi bóng rộng - và bạn không chơi với bất kỳ chiều rộng thực sự nào hoặc bất kỳ người nào có khả năng đưa bóng vào trong khu vực nhạy cảm, sau đó nó gần như là một nhiệm vụ vô nghĩa."

    "Bạn phải chơi đúng với điểm mạnh của họ. Giống như khi chúng tôi dùng [Radamel] Falcao những năm trước. Bạn mang về một người giỏi tấn công, nhưng sau đó không bao giờ tạt bóng được. Làm sao bạn có thể mong đợi họ xuất sắc được?"

    “Cristiano Ronaldo có thể làm nên chuyện từ những khu vực khác, Cavani cũng vậy. Nhưng nếu điểm mạnh của họ được phát huy khi tạt bóng, thì hãy rót bóng vào vòng cấm."

    "Có thể đá rộng hơn một chút. Nếu ông ấy chơi 4-2-2-2 này, thì hai hậu vệ cánh cần cung cấp sự giãn biên," Ferdinand kết lại. 

    Ralf Rangnick - Giáo sư bóng đá

     
    Ngọa Long | 10:07 05/01/2022
    Chia sẻ

    Loading...