MỚI NHẤT :
  • Tottenham nhắm cựu tiền vệ M.U thay Conor Gallagher
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • Quan chức VFF không lo bị tố nhận hối lộ lên FIFA

    13:44 Chủ nhật 27/12/2015

    Sau khi C45 có kết luận chính thức về vụ 2 quan chức VFF bị tố nhận hối lộ, vụ việc vẫn chưa dừng lại.

    Sau khi Cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội – Bộ Công an (C45) đã có kết luận chính thức về vụ 2 quan chức VFF bị tố nhận hối lộ, vụ việc vẫn chưa dừng lại.

     Hai quan chức cấp cao VFF bị tố nhận hối lộ.
    Hai quan chức cấp cao VFF bị tố nhận hối lộ.
    T
    rước đó, theo đơn tố cáo, ông Nguyễn Văn Chương – nguyên quyền giám đốc Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF giai đoạn 2013-2014, khẳng định đã dùng tiền để hối lộ theo gợi ý của lãnh đạo VFF. Cụ thể, ông Chương chỉ đích danh chủ tịchVFF Lê Hùng Dũng cùng PCT Trần Quốc Tuấn đã nhận hối lộ phong bì lên tới 100 triệu đồng, cùng nhiều quà cáp khác.

    Sau đó, C45 đã có kết luận về vụ việc ông Nguyễn Văn Chương tố 2 lãnh đạo VFF nhận hối lộ. VFF đã nhận được thông báo kết luận điều tra của C45 do Thiếu tướng – Cục trưởng Hồ Sỹ Tiến ký, khẳng định nội dung tố cáo của ông Nguyễn Văn Chương về việc các ông Lê Hùng Dũng và Trần Quốc Tuấn nhận hối lộ là không có căn cứ, không có sự việc phạm tội. Vì vậy, C45 quyết định không khởi tố vụ án.

    Tuy nhiên, mới đây ông Chương lại có đơn tố cáo gửi các cơ quan báo chí và thậm chí là gửi đơn lên cả FIFA.

    Trao đổi với báo chí ngày hôm qua, Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cho biết: “Khi xảy ra việc này, chúng tôi đã gửi công văn sang Bộ Công an để họ điều tra xử lý. Bộ Công an đã có kết luận không có cơ sở như tố cáo của ông Chương với tôi và chủ tịch Lê Hùng Dũng. Sau khi Bộ Công an có kết luận, VFF đã gửi văn bản báo cáo lên FIFA và AFC về vụ việc vì trước đó, FIFA, AFC đã có văn bản yêu cầu VFF phải giải trình. Tôi cũng không biết thông tin ông Chương gửi đơn tố cáo lên FIFA, nhưng cần nhấn mạnh rằng cơ quan công an có kết luận về việc này rồi.”

    Ở một vụ việc khác, Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã lên tiếng phủ nhận thông tin cho rằng ông có “thỏa thuận miệng” với lãnh đạo CLB V.Ninh Bình về việc bảo lưu suất tham dự V.League cho CLB này.

    “Tôi chưa có cuộc nào gặp trực tiếp với anh Hoàng Mạnh Trường, chủ tịch CLB Ninh Bình về vấn đề này vì tôi không phải đối tượng để anh Trường xin ý kiến. Tôi khẳng định tôi chưa bao giờ nói việc đó với anh Trường,” ông Tuấn khẳng định.

    Vị Phó Chủ tịch VFF cho biết, Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng có bày tỏ mong muốn bảo lưu suất đá V.League, đáp ứng đề nghị của anh Trường. Cá nhân Chủ tịch ủng hộ nhưng quy chế làm việc ở VFF thì phải thông qua BCH và BCH đồng ý mới được.

    Đại Nam - VietNamNet
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...