MỚI NHẤT :
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Quả bóng vàng World Cup không phủ nhận khả năng quay lại Arsenal

    18:22 Thứ ba 22/09/2020 | 2

    BongDa.com.vn Tài năng trẻ một thời của Pháo thủ thừa nhận việc quay về Emirates là khả thi.

    Kelechi Nwakali từng là một ngôi sao trẻ rất được kỳ vọng của Arsenal. Năm 2015, anh đeo băng đội trưởng của U17 Nigeria, cùng các đồng đội tiến đến World Cup. Tại đây, ngôi sao trẻ thể hiện vô cùng ấn tượng, cùng Nigeria lên ngôi vô địch và được nhận Quả bóng vàng, danh hiệu dành cho cầu thủ xuất sắc nhất giải. Sau đó được Arsenal mua về.

    Dù được trao hy vọng nhưng Kelechi không thể cạnh tranh suất đá chính ở Emirates. Anh thường xuyên được gửi đi cho mượn, hè năm ngoái chính thức chuyển đến Huesca khi chưa hề được thi đấu cho Pháo thủ.

    Quả bóng vàng World Cup không phủ nhận khả năng quay lại Arsenal - Bóng Đá

     Kelechi không phủ nhận khả năng quay lại Arsenal.

    Dù vậy, Kelechi Nwakali cho biết mình vẫn liên lạc với lãnh đạo Arsenal và không phủ nhận khả năng quay lại CLB này: "Trong bóng đá mọi chuyện đều có thể xảy ra. Tôi vẫn đang liên lạc với giám đốc CLB."

    Để được Pháo thủ để ý trở lại, Kelechi cần tạo được tên tuổi ở giải hạng hai Tây Ban Nha, tuy nhiên anh vẫn chưa được ra sân thường xuyên cho Huesca. Ở đội tuyển Nigeria, nơi Kelechi từng rất được kỳ vọng, anh cũng chỉ mới có 1 lần ra sân kể từ trận ra mắt năm 2018.

    Về phía Arsenal, họ đang có một giai đoạn đầu mùa như mơ, đã toàn thắng cả 2 trận, tạm ở trong nhóm đầu Premier League, cuối tuần này sẽ có trận làm khách đến sân của Liverpool.

    Đội nữ Arsenal tiếp tục hủy diệt đối thủ:

     
    Thanh Vũ | 17:52 22/09/2020
    Chia sẻ

    Loading...