MỚI NHẤT :
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpongm M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 0-0 Burnley (H1): Trận đấu bắt đầu!
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • Platini tiết lộ lý do nhận 2 triệu franc từ Blatter

    09:40 Thứ ba 20/10/2015

    Đương kim chủ tịch UEFA, Michel Platini tuyên bố rằng chỉ mình ông mới có thể lấy lại hình ảnh “ngôi nhà bóng đá” của FIFA.

    Đương kim chủ tịch UEFA, Michel Platini tuyên bố rằng chỉ mình ông mới có thể lấy lại hình ảnh “ngôi nhà bóng đá” của FIFA.

    Platini tiết lộ lý do nhận 2 triệu franc từ Blatter
    Sepp Blatter và Michel Platini từng là cặp bài trùng ăn ý. Ảnh: Internet.
    T
    rong bài phỏng vấn gần đây với tờ Le Monde (Pháp), Michel Platini khẳng định số tiền 2 triệu franc Thụy Sĩ (tương đương 1,3 triệu bảng) là khoản thù lao hợp pháp mà ông được nhận cho việc làm cố vấn của Blatter từ năm 1999 đến 2002.

    “Câu chuyện nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng sự thật là như vậy đó. Năm 1998, tôi đang làm Chủ tịch BTC World Cup ở quê nhà Pháp. Lúc đấy Blatter mới đắc cử chủ tịch FIFA. Khi tôi đang công tác ở Singapore, ông ta yêu cầu tôi đến gặp mặt tại phòng làm việc. Ông ấy ném về phía tôi sự dò xét: “Vậy chúng ta hợp tác hay không nào? Cựu chủ tịch Joao Havelenge khẳng định rằng tôi và ông, chủ tịch và tổng thư ký, sẽ là một cặp bài trùng đấy.”

    “Tất nhiên là tôi phân vân. Lúc ấy World Cup 1998 đã đến cận kề. Tôi cảm thấy đó không phải công việc dành cho mình.” Blatter chốt lại: “Tôi cần ông trợ giúp. Nói tôi nghe, ông muốn bao nhiêu?”

    “Một triệu.”

    Loại tiền gì? – Blatter nhíu mày.

    Tùy ông thôi, franc Thụy Sĩ, bảng Anh, USD!

    Vậy tôi trả ông 1 triệu franc Thụy Sĩ mỗi năm.

    Hiện tại, Platini rất muốn “giết Blatter về mặt chính trị”, nhưng ông vẫn dành một chút tình cảm cho vị Chủ tịch FIFA sắp bước sang tuổi 80. “Tôi ngưỡng mộ sách lược của ông ta. Blatter có sức hút tiềm ẩn và tôi bị bỏ bùa mê không hề hay biết. Kể cả dù Blatter có muốn giết tôi thì tôi vẫn dành sự ngưỡng mộ cho ông ta.”

    Huyền thoại bóng đá Pháp khẳng định: “Tôi là người duy nhất có thể giúp FIFA trở lại với hình ảnh ngôi nhà bóng đá như trước kia. Nhưng cứ mỗi khi tôi gần chạm đến mặt trời, tôi lại bị đốt cháy, như Icarus vậy.”

    Platini cũng cho biết: “Điều làm tôi phiền lòng nhất không phải án phạt mà là thái độ đánh đồng tôi ngang hàng với nhóm khác. Luật sư của tôi đang làm việc với FIFA và có thể kiện lên Tòa án Trọng Tài Thể thao (CAS) nếu cần thiết.”

    Phát biểu của Michel Platini trên tờ Le Monde đến trong bối cảnh hy vọng trở thành người kế vị ghế chủ tịch FIFA đang bị đánh tơi tả, khi vào hồi đầu tháng này, ông cùng Chủ tịch Sepp Blatter và Tổng thư ký Jerome Valcke bị Uỷ ban Đạo đức FIFA cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong vòng 90 ngày.

    Án phạt dành cho Platini có thể kéo dài thêm 45 ngày nữa, tức là khi nó kết thúc chỉ còn 6 ngày cho đến cuộc bầu cử Chủ tịch FIFA, dự kiến diễn ra ngày 26/2/2016. Tham vọng kế vị Sepp Blatter giờ đây gần như đã chấm dứt với Michel Platini.

    Zing.vn
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...