MỚI NHẤT :
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • Phớt lờ Lingard, Pep Guardiola chỉ ra 2 cái tên đáng gờm nhất West Ham

    17:09 Thứ bảy 27/02/2021

    BongDa.com.vn HLV Pep Guardiola đã chỉ ra 2 cầu thủ xuất sắc nhất trong thành phần của West Ham.

    Đêm nay (27/02, giờ Việt Nam), Manchester City sẽ có trận tiếp đón West Ham trên sân nhà Etihad. Với phong độ thăng hoa hiện tại, mục tiêu của thầy trò Pep Guardiola không gì ngoài 3 điểm trọn vẹn trước "chú ngựa ô" đến từ thành London.

    Tuy nhiên HLV Pep Guardiola vẫn dành cho The Hammers những sự tôn trọng. Trong buổi họp báo trước trận đấu, vị thuyền trưởng người Tây Ban Nha đã phát biểu: "West Ham đang đứng trong top 4. Họ đã trải qua nhiều thăng trầm trong suốt chặng đường vừa qua và khi đạt đến vị trí này, chắc chắn họ là một đối thủ rất đáng tôn trọng.

    Phớt lờ Lingard, Pep Guardiola chỉ ra 2 cái tên đáng gờm nhất West Ham - Bóng Đá

    Antonio và Rice là 2 trụ cột của West Ham.

    Tôi đã theo dõi và đặc biệt ấn tượng với những bước tiến của The Hammers trong một vài mùa giải gần đây. Chìa khóa thành công của họ là sự đoàn kết và một vài cá nhân chơi rất xuất sắc. Có thể kể đến ở đây như Declan Rice. Và tôi cũng dành sự thán phục đến khả năng săn bàn của Michail Antonio. Đó là 2 cái tên đáng chú ý nhất của West Ham và các học trò của tôi phải hết sức chú tâm dè chừng."

    Trận đấu giữa chủ nhà Man City và West Ham sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày hôm nay (27/03, giờ Việt Nam). Cuộc đối đầu sẽ rất thú vị khi cả 2 đội đều đang có phong độ tốt ở Ngoại hạng Anh.

    Siêu phẩm của Man City vào lưới Man United:

     
    Đăng Huy | 16:39 27/02/2021
    Chia sẻ

    Loading...