MỚI NHẤT :
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Pepe hướng lòng về 1 nhà vô địch, Premier League nhận cái kết đắng không ngờ

    14:40 Thứ bảy 08/06/2019

    BongDa.com.vn Nicolas Pepe đang được nhiều đội lớn tại châu Âu theo đuổi.

    Mùa giải này, Nicolas Pepe đã có sự tiến bộ vượt bậc khi anh ghi được 22 bàn thắng và có 11 đường kiến tạo trong 38 trận tại Ligue 1. Thành tích xuất sắc đó của chân chạy cánh đến từ châu Phi đã giúp Lille cán đích ở vị trí thứ 2 đồng thời giành vé tham dự Champions League mùa sau. Chính vì phong độ xuất sắc như thế nên vào thời điểm hiện tại, Pepe đã lọt vào tầm ngắm của nhiều đội bóng lớn. 

    Theo nguồn tin từ The Sun, HLV Ole Gunnar Solskjaer đang muốn đem một mẫu cầu thủ thi đấu tốt ở cánh về Old Trafford nên nhà cầm quân người Na Uy đã đánh tiếng muốn có sự phục vụ của cầu thủ 24 tuổi.

    Ngoài Man Utd, Liverpool cũng rất quan tâm đến tiền vệ sinh năm 1995 khi HLV Jurgen Klopp muốn tăng cường chiều sâu đội hình. Chiến lược gia người Đức muốn một cái tên dự phòng cho bộ ba Salah-Mane-Firmino.

    Nicolas Pepe ra phán quyết - Bóng Đá

     Pepe đang được nhiều đội bóng lớn theo đuổi.

    Dẫu vậy, Bayern Munich, trong động thái tìm kiếm người thay thế cho bộ đôi Robbery mới là người dẫn đầu trong thương vụ giành ngôi sao đến từ Ligue 1. Pepe đã từ chối sự quan tâm của các đội bóng ở Ngoại hạng Anh mà hướng lòng đến gã khổng lồ xứ Bavaria.

    Nếu điều này thành sự thật, nhà ĐKVĐ Bundesliga sẽ sở hữu trong đội hình một chân chạy cánh chất lượng. Khi đó, dù có chiêu mộ thành công Sane của Man City hay không, điều đó sẽ chẳng còn trở thành vấn đề lớn đối với "Hùm xám".

    Lữ Phong | 14:15 08/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...