MỚI NHẤT :
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real định đoạt cuộc đua tại La Liga
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Parma đưa ra lời đề nghị cuối cùng dành cho Mario Balotelli

    10:29 Chủ nhật 30/06/2019

    BongDa.com.vn Đội bóng vừa giành quyền lên chơi tại Serie A mùa giải trước đã mở rộng vòng tay đón lấy 'Siêu quậy' của bóng đá Ý.

    Sau mùa giải 2018/2019, dư luận Ý dành một sự quan tâm không nhỏ cho 'Cậu bé hư' Mario Balotelli. Tài năng một thời ở đất nước hình chiếc ủng đang đứng trước nguy cơ thất nghiệp. Sau những lùm xùm ở Olympique Marseille mùa trước vì đấm gãy mũi đối phương, đội bóng nước Pháp đã quyết định không gia hạn hợp đồng với anh. Chàng trai sinh năm 1990 sẽ chính thức trở thành người tự do kể từ ngày 1/7/2019.

    Vào đầu tháng, Mario Balotelli đã xuất hiện tại một trường học ở thành phố Parma nhằm chia sẻ về nạn phân biệt chủng tộc. Khi nhận được câu hỏi liệu có muốn chơi bóng cho CLB lừng danh một thời, từng được xem là '7 chị em' quyền lực của Serie A, anh đã thật lòng: "Được chơi cho Parma là niềm vinh hạnh với tôi."

    Last Parma offer for Balotelli - Bóng Đá

     Cánh cửa gia nhập Parma với Balotelli đang rõ ràng hơn bao giờ hết.

    Và đội bóng này cũng tỏ rõ thiện chí muốn có được Mario Balotelli. Theo La Gazzetta di Parma, CLB đã đưa ra lời đề nghị cuối cùng với mức lương 2 triệu euro/mùa kèm theo các khoản thưởng khác liên quan đến thành tích. Số tiền này chỉ gần bằng một nửa so với thu nhập anh kiếm được tại Olympique Marseille. Tuy nhiên rõ ràng đó cũng là một sự ưu ái quá lớn dành cho 'Siêu quậy' người Ý vì Parma là đội bóng không dư dả về tài chính. 

    Mario Balotelli cũng đã được liên kết với Brescia, câu lạc bộ quê hương của anh vừa giành quyền thăng hạng lên Serie A mùa này. Tuy nhiên, cánh cửa gia nhập Parma đang rõ ràng hơn bao giờ hết. 

    Lê Dũng | 10:25 30/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...