MỚI NHẤT :
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • "Ông vua tuyến giữa" xuất hiện tại Chelsea

    19:47 Thứ sáu 19/03/2021

    BongDa.com.vn Huyền thoại Frank Leboeuf dành nhiều lời khen ngợi đến tiền vệ đồng hương.

    Giữa tuần qua, Chelsea có cuộc tiếp đón Atletico Madrid trên sân nhà trong khuôn khổ trận lượt về vòng 1/8 Champions League. Với chiến thắng ở trận lượt đi, The Blues chỉ cần một trận hòa là đã đủ điều kiện bước vào tứ kết.

    Song, thầy trò HLV Thomas Tuchel còn thể hiện tốt hơn cả mong đợi khi giành thắng lợi với tỷ số 2-0. Tất nhiên, toàn bộ cầu thủ của Chelsea đã thể hiện một màn trình diễn rất ấn tượng, nhưng xuất sắc bậc nhất thì vẫn phải kể đến N'Golo Kante.

    Frank Leboeuf on Kante - Bóng Đá

     Kante có một trận đấu hoàn hảo. 

    Theo quan điểm đến từ Frank Leboeuf - huyền thoại của Chelsea, thì Kante chính là "ông vua tuyến giữa" ở trận đấu vừa rồi. Thông qua ESPN FC, huyền thoại người Pháp chia sẻ:

    "Ngày hôm nay, Kante thi đấu thực sự vô cùng kỳ diệu."

    "Bạn phải khen ngợi cả Mateo Kovacic, bởi vì họ đã phối hợp rất tốt với nhau. Họ đã thay đổi cục diện trận đấu và giành chiến thắng trong trận chiến ở tuyến giữa. Bạn biết đấy, với những cầu thủ như Koke, điều đó không bao giờ là dễ dàng vì nó là một cuộc chiến thực sự."

    "Nhưng hôm nay, từ phút đầu tiên đến phút cuối cùng, Kante đã là ông vua của khu vực giữa sân."

    "Hãy nhớ lại pha bóng cuối cùng, khi Emerson ghi bàn, Kante nhận bóng và chạy nước rút 80 mét. Cậu ấy ở đỉnh cao về mặt thể chất, và điều đó làm thay đổi thế trận."

    Tuchel phát biểu sau trận thắng Atletico Madrid 

     

    Huỳnh Phong | 19:17 19/03/2021
    Chia sẻ

    Loading...