MỚI NHẤT :
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • Onana kế tiếp? Bốn cầu thủ Arsenal đã ký hợp đồng từ Eredivisie

    15:04 Thứ hai 07/06/2021 | 1

    BongDa.com.vn Arsenal được cho là đang chuẩn bị mua Andre Onana của Ajax - nhưng Pháo thủ liệu có duyên với các cầu thủ từ giải VĐQG Hà Lan?

    Theo Football London, Onana được coi là sự thay thế lâu dài cho Bernd Leno và có thể ra mắt Arsenal với giá chỉ 7 triệu bảng vào mùa hè này. Cùng xem xét kỹ hơn bốn cầu thủ mà Pháo thủ đã ký hợp đồng từ Eredivisie trong kỷ nguyên Premier League.

    Onana kế tiếp? Bốn cầu thủ Arsenal đã ký hợp đồng từ Eredivisie - Bóng Đá

     Marc Overmars rất thành công ở Arsenal.

    Glenn Helder

    Tốt nghiệp học viện Ajax, Helder gây ấn tượng tại Sparta Rotterdam và Vitesse Arnhem trước khi gia nhập Arsenal vào tháng 2/1995.

    Cầu thủ chạy cánh này không có khởi đầu suôn sẻ ở Anh. Sau khi Arsene Wenger được bổ nhiệm làm huấn luyện viên vào tháng 10 năm 1996, Helder được cho mượn đến Benfica nhưng bị chấn thương nặng trong thời gian thi đấu ở Bồ Đào Nha.

    Khi trở lại phía bắc London, anh bị thay thế bởi một cầu thủ chạy cánh người Hà Lan khác và sau đó quyết định gia nhập NAC Breda theo một hợp đồng lâu dài.

    Marc Overmars

    Giành chức vô địch Champions League và ba danh hiệu Eredivisie trong thời gian thi đấu cho Ajax, Overmars quyết định gia nhập Arsenal vào mùa hè năm 1997.

    Cựu tuyển thủ Hà Lan đã thành công tại Arsenal, giúp câu lạc bộ giành chức vô địch Premier League và FA Cup trong mùa giải đầu tiên của mình. Anh ghi 16 bàn sau 46 lần ra sân trên mọi đấu trường trong mùa giải 1997-98, trong đó có bàn thắng quan trọng trước Man United và bàn mở tỷ số trong trận chung kết FA Cup.

    Barcelona đã chiêu mộ Overmars với giá 25 triệu bảng vào năm 2000, biến anh ấy trở thành cầu thủ Hà Lan đắt giá nhất mọi thời đại ở giai đoạn đó.

    Robin van Persie

    Onana kế tiếp? Bốn cầu thủ Arsenal đã ký hợp đồng từ Eredivisie - Bóng Đá

     Sự nghiệp của Persie tại Arsenal không được trọn vẹn.

    Van Persie lúc mới 20 tuổi tương đối vô danh khi anh chuyển đến bắc London từ Feyenoord trong một hợp đồng trị giá 2,75 triệu bảng vào năm 2004.

    Tiền đạo này đã có trận ra mắt Pháo thủ trong trận thắng tại Community Shield của Arsenal trước Manchester United và cũng là người ghi bàn quyết định, giúp đội nhà đánh bại Quỷ đỏ trên loạt luân lưu tại FA Cup 2005.

    Mặc dù thể hiện rõ tài năng của mình trong vài mùa giải đầu tiên với Pháo thủ, Persie đã phải vật lộn để đạt được sự ổn định do một loạt các vấn đề chấn thương. Cuối cùng, anh ấy đã phát huy hết tiềm năng của mình và phát triển thành một trong những cầu thủ xuất sắc nhất ở Premier League, ghi 57 bàn sau 81 lần ra sân trên mọi đấu trường trong giai đoạn 2010-11 và 2011-12.

    Vào cuối mùa giải 2011-12, Van Persie khiến người hâm mộ Pháo thủ hụt hẫng khi đến Man United trong một hợp đồng trị giá 24 triệu bảng.

    Thomas Vermaelen

    Sau khi gia nhập Arsenal từ Ajax vào năm 2009, Vermaelen đã có một mùa giải ra mắt ấn tượng tại Emirates và giành được một suất trong Đội hình xuất sắc nhất của PFA.

    Nhưng trung vệ này không bao giờ chơi nhiều hơn 45 trận mà anh có trong mùa giải đầu tiên đó, với chấn thương khiến anh ấy chỉ còn 150 trận trong 5 năm ở Arsenal.

    Cuối cùng, Vermaelen ký hợp đồng với gã khổng lồ Tây Ban Nha Barcelona nhưng cũng không để lại nhiều dấu ấn vì chấn thương.

    Những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của Vermaelen ở Ajax:

     
    Minh Tuấn | 14:34 07/06/2021
    Chia sẻ

    Loading...