MỚI NHẤT :
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Olympic Thái Lan chính thức loại, HLV Worrawoot Srimaka "mất ghế"?

    11:31 Thứ ba 21/08/2018

    Sau loạt trận đấu cuối vòng bảng bóng đá nam ASIAD 18 diễn ra chiều qua, Olympic Thái Lan đã chính thức bị loại, khi là đội xếp cuối trong nhóm các đội hạng 3 có thành tích tốt nhất. Ngay lập tức, NHM bóng đá Thái Lan đã yêu cầu LĐBĐ nước này sa thải HLV Worrawoot Srimaka. Nhà cầm quân 46 tuổi thừa nhận, ông cũng đã nghĩ tới chuyện nghỉ ngơi.

     Ở trận mở màn bảng B môn bóng đá nam ASIAD, Olympic Thái Lan đã khởi đầu tương đối ấn tượng khi cầm hòa đối thủ được đánh giá cao hơn là Olympic Qatar với tỷ số 1-1. Những tưởng, kết quả này sẽ giúp Olympic Thái Lan thi đấu tốt và giành quyền vào vòng 1/8. Thế nhưng, ở lượt trận thứ 2, các học trò của HLV Worrawoot Srimaka đã rất vất vả mới có thể cầm hòa đối thủ "dưới cơ" là Olympic Bangladesh với kết quả 1-1. Đến lượt đấu cuối, đội bóng xứ sở chùa vàng lại để thua 0-1 trước Olympic Uzbekistan.

    Olympic Thái Lan chính thức loại, HLV Worrawoot Srimaka

     HLV Worrawoot Srimaka trước nguy cơ mất ghế tại ĐT U23 và Olympic Thái Lan.

      Do chỉ giành được vỏn vẹn 2 điểm sau 3 trận nên Olympic Thái Lan kết thúc bảng đấu với vị trí thứ 3. Một trong những nguyên nhân khiến đại diện của Đông Nam Á thi đấu kém cỏi là do khả năng dứt điểm kém của hàng công. Trải qua 3 trận, họ chỉ có 2 lần sút tung lưới đối phương. Cả 2 bàn này đều được thực hiện bởi tiền đạo Supachai Jaided.

    Theo thể thức thi đấu tại môn bóng đá nam ASIAD 2018, 12 đội xếp nhất, nhì mỗi bảng và 4 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào chơi ở vòng 1/8. Điều đó có nghĩa, xét trên lý thuyết, Olympic Thái Lan vẫn còn chút hy vọng trước loạt trận diễn ra chiều qua (20/08). Tuy nhiên, sau khi loạt trận cuối cùng khép lại, Olympic Thái Lan đã chính thức bị loại. Cụ thể, đội bóng của HLV Worrawoot Srimaka đứng thứ 6 trong danh sách những đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất.

    Với việc đội nhà sớm bị loại, HLV Worrawoot Srimaka đã bị NHM bóng đá Thái Lan chỉ trích rất nhiều. Hầu hết đều yêu cầu LĐBĐ Thái Lan (FAT) sớm ra quyết định sa thải nhà cầm quân 47 tuổi và mời lại HLV Kiatisak. Về phần mình, HLV Worrawoot Srimaka cũng thừa nhận, ông đã nghĩ tới chuyện nghỉ ngơi trong thời gian tới.

    Đông Hưng | 10:00 21/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...