MỚI NHẤT :
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • “Ở Anh, mọi người đều chế giễu Kane”

    09:29 Thứ sáu 02/02/2024

    BongDa.com.vn Trả lời phỏng vấn với Tz, cựu danh thủ Paul Parker đã có nhiều chia sẻ về thương vụ tiền đạo Harry Kane chuyển tới Bayern Munich từ Tottenham Hotspur.

    Trước đó ở kỳ chuyển nhượng hè 2023, Kane đã quyết định chia tay Tottenham sau 14 năm gắn bó để gia nhập Bayern với giá 100 triệu euro.

    Trong ngày ra mắt CLB mới, ngôi sao người Anh khẳng định bản thân muốn tìm thử thách mới tại Đức cũng như giành nhiều danh hiệu cùng Hùm Xám.

    Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, Bayern cùng Kane không phải là những người dẫn đầu Bundesliga khi Bayer Leverkusen đang trình diễn phong độ ổn định từ đầu mùa. 

    Trong khi đó đội chủ sân Allianz Arena vẫn còn một hành trình gian nan tại Champions League bởi các đội bóng lớn như Manchester City, Real Madrid, Barcelona hay Arsenal vẫn còn đó. Do vậy con đường để chân sút vĩ đại nhất lịch sử Tottenham đưa Bayern đến các chiếc cúp còn nhiều chông gai. 

    Former England international says everyone back home laughs at Bayern Munich star Harry Kane’s inability to win silverware - Bóng Đá

     Kane bị chế giễu vì rời Tottenham. 

    Chứng kiến khó khăn từ tiền đạo 30 tuổi, cựu cầu thủ Parker đã lên tiếng đầy mỉa mai. 

    Ở Anh, mọi người đều cười nhạo Kane, họ bàn tán cậu ấy rời Tottenham để giành danh hiệu nhưng cậu ta có thể không có được bất cứ điều gì”, Parker nói. “Kane lẽ ra nên ở lại Tottenham bởi ở đó cậu ấy được đối xử như 1 vị vua”. 

    Ngoài ra, cựu cầu thủ Manchester United và Chelsea còn cho rằng Kane thi đấu ích kỷ để phá kỷ lục ghi bàn trong 1 mùa giải Bundesliga của Robert Lewandowski lập được trước đó. 

    Về phần Kane, cầu thủ sinh năm 1993 từ đầu mùa đã ra sân 26 trận trên mọi đấu trường cho Bayern, ngôi sao người Anh ghi được 27 bàn thắng và có 8 đường kiến tạo.

    Việt Tùng | 08:59 02/02/2024
    Chia sẻ

    Loading...