MỚI NHẤT :
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở Anfield, có một cuộc đua bạc triệu chưa rõ hồi kết

    22:10 Thứ sáu 28/06/2019 | 4

    BongDa.com.vn Liverpool đang ở trong năm cuối của hợp đồng tài trợ áo đấu, nên những động thái liên quan đến nhà tài trợ mới của đội bóng này đang rất được quan tâm.

    Liverpool Echo khẳng định rằng CLB Liverpool sắp đạt được thỏa thuận tài trợ áo đấu với nhãn hàng đồ thể thao nổi tiếng Nike ngay từ lúc này là quá sớm. Hiện tại, The Kop vẫn bỏ ngỏ khả năng đàm phán với tất cả các thương hiệu quan tâm trong năm cuối cùng của hợp đồng hiện tại với New Balance.

    Hợp đồng của Liverpool với New Balance hiện tại là thỏa thuận đã được ký kết vào năm 2015, mang về cho Nửa đỏ vùng Merseyside khoảng 45 triệu bảng một mùa. Trong bối cảnh hợp đồng này chỉ còn thời hạn 1 năm, đã rộ lên những tin tức từ đầu năm 2019 khẳng định: các lãnh đạo của Anfield đã tham gia các cuộc đàm phán với đại gia đồ thể thao Nike về 1 thỏa thuận có thể vượt qua kỷ lục 750 triệu bảng mà Manchester United đã ký với Adidas năm 2014.

    The latest on Liverpool's kit deal talks with Nike as New Balance contract enters final year - Bóng Đá

    Mẫu áo đấu sân nhà 2019/20 của Liverpool được thiết kế bởi New Balance.

    Tuy nhiên, theo Liverpool Echo, chưa có gì là chắc chắn cho đến thời điểm hiện tại, thậm chí ngay cả khả năng Lữ đoàn Đỏ tái ký hợp đồng với New Balance cũng có thể xảy ra.

    Công ty có trụ sở tại Boston được cho là đã chuẩn bị sẵn một đề nghị mới dành cho Liverpool, dự kiến có thể đưa vào đàm phán chính thức sau khi hợp đồng hiện tại đáo hạn vào tháng 5/2020. Tất nhiên, nếu còn muốn hợp tác với đội chủ sân Anfield, New Balance sẽ phải tăng đáng kể mức tài trợ 45 triệu bảng mỗi năm của hợp đồng hiện tại.

    Về phía Liverpool, thành công trên sân cỏ và sự phát triển thương mại liên tục đã khiến họ trở thành một đối tác lý tưởng đối với bất kỳ nhà sản xuất đồ thể thao nào.

    The latest on Liverpool's kit deal talks with Nike as New Balance contract enters final year - Bóng Đá

    Thành công trên sân cỏ khiến sức hút của Liverpool lớn hơn bao giờ hết với các nhà tài trợ.

    Mùa giải 2018/19 rõ ràng là đỉnh cao của Jurgen Klopp ở sân Anfield với chiếc cúp châu Âu thứ 6 tại Madrid, nối tiếp sau chiến dịch Premier League 97 điểm. Những hình ảnh sau trận chung kết Champions League sẽ còn sống mãi trong ký ức của hơn 750.000 người đã xếp hàng trên đường phố để chào đón những người hùng của họ. Có thể nói suốt 30 năm qua, đây là thời điểm thích hợp nhất để Liverpool đưa ra yêu cầu tài chính ở mức cao với mọi đối tác, ít ra phải là ở mức tương đương các đại gia khác.

    Đầu năm nay, Manchester City tuyên bố họ đã ký hợp đồng tài trợ kéo dài 10 năm mới với Puma trị giá tổng cộng 650 triệu bảng, làm lu mờ các thỏa thuận tương tự của Arsenal và Chelsea với Adidas và Nike - cả 2 có trị giá 60 triệu bảng mỗi năm.

    Cần nói thêm rằng sự hợp tác của Liverpool với New Balance vẫn mang lại thành công vang dội cả về mặt sáng tạo và thương mại. Mẫu áo đấu mùa 2017/18 của họ là mẫu đồ thi đấu bán chạy nhất mọi thời đại tại thời điểm phát hành. Khi nhu cầu dành cho mẫu áo đấu này tăng cao, Liverpool đã phải thiết lập hệ thống nhận đặt hàng trước từ người mua, trước khi đặt sản xuất bổ sung vào tháng 10/2017 sau khi đã bán hết đợt hàng trước đó.

    The latest on Liverpool's kit deal talks with Nike as New Balance contract enters final year - Bóng Đá

    Áo đấu sân nhà mùa 2017/18 của Liverpool đã sớm cháy hàng.

    Phiên bản áo đấu mùa 2017/18 đã là thành công lớn nhất trong lịch sử Liverpool, nhưng chỉ sau đó 1 năm, mẫu áo của mùa 2018/19 thậm chí đã phá vỡ kỷ lục đó. Đợt hàng đầu tiên của mẫu áo này được bán hết ngay ở thời điểm tháng 02/2019, khiến CLB phải đưa ra tuyên bố:

    "Do nhu cầu rất lớn đối với mẫu áo đấu sân nhà của chúng tôi, chúng tôi hiện đang hết hàng nhiều mặt hàng thuộc bộ đồ sân nhà. Mẫu áo đấu mùa 2018/19 đã là thành công lớn nhất trong lịch sử của chúng tôi. Để đáp ứng nhu cầu của NHM, chúng tôi đã đặt sản xuất thêm các mẫu áo của bộ đồ thi đấu sân nhà. Chúng tôi đang làm việc hết sức mình để đảm bảo NHM có thể mua sản phẩm càng sớm càng tốt."

    New Balance là công ty mẹ của Warrior - nhà cung cấp áo đấu trước đó của Liverpool. Họ quyết định tiếp quản thỏa thuận với Lữ đoàn Đỏ vào tháng 02/2015 do nhận thấy những tiềm năng đáng kể về mặt thương mại. Và chắc chắn với sức hấp dẫn hiện tại của đoàn quân của HLV Jurgen Klopp, cùng thành công đã có những năm qua, công ty này sẽ không dễ từ bỏ trong cuộc chạy đua với những nhãn hàng khác, trong đó Nike đang được cho là đối thủ đáng gờm nhất.

    Ngọc Bách | 20:46 28/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...