MỚI NHẤT :
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • NÓNG: Một loạt sao U23 nhiều khả năng KHÔNG THỂ dự SEA Games 30

    19:27 Thứ ba 11/09/2018

    BongDa.com.vn LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) nghiêng về phương án độ tuổi U22 trong môn bóng đá nam hơn.

    Tại cuộc họp của LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) diễn ra tại Phnom Penh, Campuchia. Theo đó, đại diện của Việt Nam là phó chủ tịch thường trực VFF, ông Trần Quốc Tuấn đề nghị sử dụng lứa cầu thủ U22 tham dự môn bóng đá nam SEA Games 30 tại Philippines.

    Lý do ông Tuấn đưa ra là bởi SEA Games tới tổ chức vào năm 2019, tức gần với thời điểm diễn ra VCK U23 Châu Á 2020. Lứa U22 dự SEA Games khi đó sẽ vừa tròn U23 để dự giải Châu lục. Giải đấu trên ngoài việc giúp các cầu thủ trẻ cọ sát, thì đây cũng là vòng loại chính thức của Olympic Tokyo 2020.

    U23 Việt Nam nhiều khả năng không được quyền dự SEA Games 30 - Bóng Đá

     Văn Toàn nhiều khả năng không thể dự SEA Games tới.

    Ý kiến trên được đông đảo thành viên ủng hộ, và nhất trí trình Hội đồng AFF yêu cầu các Liên đoàn thành viên thông qua Ủy ban Olympic Quốc gia gửi kiến nghị chính thức đến BTC SEA Games 30.

    Còn nhớ trước thềm SEA Games 29, nước chủ nhà Malaysia cũng đề xuất ý tưởng sử dụng đội U21 tham dự để chuẩn bị cho VCK U23 Châu Á 2018. Nhưng cũng chính đại diện Việt Nam là ông Trần Quốc Tuấn bác bỏ, thay vào đó đưa ra quan điểm sử dụng U22 hợp lý hơn và được AFF đồng thuận.

    Nếu độ tuổi U22 được thông qua, thì các cầu thủ sinh năm 1996 như Văn Toàn, Văn Thanh, Duy Mạnh, Văn Đức sẽ không còn cơ hội dự SEA Games 30 vào năm tới.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Vương Ngọc | 18:30 11/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...