MỚI NHẤT :
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • Nóng! Đại diện ở London công khai chào mời Rooney trở lại EPL

    08:20 Thứ ba 23/10/2018

    BongDa.com.vn Cựu tiền đạo Man Utd đã được chào mời trở lại Premier League thi đấu vào kỳ chuyển nhượng sắp tới.

    Wayne Rooney hiện đang chơi bóng tại giải nhà nghề Mỹ. Cựu đội trưởng đội tuyển Anh đã bắt đầu cuộc sống tốt trên xứ cờ hoa khi ghi 12 bàn và 6 kiến tạo cho DC United và giúp đội bóng này đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng khu vực miền đông.

    Rooney được chào mời về crystal palace - Bóng Đá

     Rooney đang thăng hoa tại DC United.

    Nhưng nếu huyền thoại của Manchester United có ý định trở lại Anh, HLV Hodgson của Crystal Palace khẳng định điều đó sẽ thành sự thật. "Tôi không chắc chắn anh ấy sẽ coi đó là một lựa chọn, nhưng bạn không bao giờ biết được điều đó", Hodgson nói với các phóng viên.

    "Chúng tôi tôn trọng lẫn nhau, nhưng anh ấy đã suy nghĩ rất lâu và đưa ra quyết định của mình. Không nghi ngờ gì về việc anh ấy sẽ nói chuyện với người thân, vì anh ấy là một người đàn ông của gia đìn. Đó là một quyết định rất chắc chắn để chơi bóng tại nước ngoài". Ông nói.

    "Có thể sau khi khoác áo Man Utd và Everton thì Wayne sẽ không muốn chơi cho đội nào ở Anh nữa. Nhưng tất cả cầu thủ giỏi đều muốn đến Crystal Palace thi đấu và chúng tôi luôn chào đón họ nếu câu lạc bộ đủ khả năng chi trả mức lương". Hodgson nói thêm.

    Rooney đã từng là học trò của Hodgson. Cầu thủ này ghi được 25 bàn trong 41 trận đấu dưới triều đại mà chiến lược gia lão làng người Anh làm việc trên cương vị huấn luyện viên trưởng Tam Sư.

    Vũ Quang Toản | 05:55 23/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...