MỚI NHẤT :
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 0-0 Burnley (H1): Onana hóa người hùng
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Nôn nóng đánh bại ĐT Việt Nam, Thái Lan đổi thể thức King's Cup?

    11:47 Thứ ba 07/05/2019

    BongDa.com.vn Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) quyết định thay đổi thể thức thi đấu tại King’s Cup 2019, nhiều khả năng ĐT Việt Nam sẽ gặp ĐT Thái Lan ngay trận đầu.

    Theo thông lệ tại King’s Cup, hai đội có thứ hạng FIFA cao nhất sẽ gặp nhau. Trận đấu thứ 2 diễn ra giữa 2 đội còn lại. Kế hoạch ban đầu, đội tuyển Việt Nam (hạng 98) sẽ gặp Curacao (hạng 82), còn chủ nhà Thái Lan (114) sẽ gặp Ấn Độ (101).

    Nôn nóng đánh bại ĐT Việt Nam, Thái Lan đổi thể thức King's Cup - Bóng Đá

     

    Tuy nhiên, LĐBĐ Thái Lan (FAT) mới đây cho biết, thể thức thi đấu của King’s Cup 2019 sẽ thay đổi. Theo đó, BTC sẽ tiến hành bốc thăm để phân cặp thi đấu. Với việc bốc thăm ngẫu nhiên, ĐT Thái Lan sẽ gặp bất kể đối thủ nào, trong đó không loại trừ là màn chạm trán được chờ đợi với ĐT Việt Nam.

    Lễ bốc thăm King’s Cup 2019 sẽ được tổ chức lúc 14h ngày 8/5 tại Thái Lan. Giải đấu này là một trong những giải bóng đá truyền thống lâu đời của Thái Lan.

    ĐT Việt Nam cũng từng một lần tham dự King’s Cup năm 2006. Ở giải đấu năm đấy, thầy trò HLV Alfred Riedl để thua Thái Lan 1-3 trong trận chung kết, qua đó giành ngôi Á quân.

    Năm nay, ĐT Việt Nam đã nhận lời tham dự giải đấu này nhằm mục đích đánh giá phong độ của các nhân tố cũ, cũng như mới trước khi chọn những gương mặt xuất sắc tham dự vòng loại World Cup 2022 vào tháng 9 tới.

    Giải King's Cup sẽ được diễn ra vào ngày 5/6 và kết thúc 3 ngày sau đó. Giải lần này sẽ được diễn ra trên SVĐ Chang Arena của CLB Buriram United.

    Nôn nóng đánh bại ĐT Việt Nam, Thái Lan đổi thể thức King's Cup - Bóng Đá

     

    Đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo hội quân vào cuối tháng 5 tại Hà Nội trước khi hành quân sang Thái Lan đầu tháng 6. Trong thời gian đó, U23 Việt Nam sẽ tập trung ở Hà Nội để đá giao hữu với Myanmar hôm 7/6 tại Mỹ Đình.

    Hiện tại, HLV Park Hang-seo và các trợ lý của mình đang tích cực dự khán các trận đấu tại V-League để tuyển chọn lực lượng. Bên canh đó, nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng quan tâm đến những nhân tố Việt kiều ở nước ngoài.

    Tịnh Đế | 11:25 07/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...