MỚI NHẤT :
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • Những lò đào tạo trẻ tiềm năng của bóng đá Việt Nam

    11:20 Thứ sáu 10/07/2015

    Với sự phát triển không ngừng nghĩ của mình, chắc chắn các CLB trong nước là một nguồn cung cấp cầu thủ tài năng cho bóng đá Việt Nam trong tương lai.

    (BongDa.com.vn) – Đào tạo và phát triển cầu thủ trẻ là một chiến lượt rất quan trọng của bóng đá thế giới, với Việt Nam cũng vậy “ươm mầm” tài năng trẻ nghĩa là chúng ta đang đầu tư lâu dài cho tương lai. Hôm nay chúng ta hãy điểm qua một số lò đào tạo trẻ rất tiềm năng của bóng đá nước nhà trong tương lai.

    Đồng Tháp

    Từ rất lâu rồi Đồng Tháp đã được xem là một trong những “cái nôi” đào tạo trẻ tốt của bóng đá Việt Nam những năm qua. Sau “thế hệ vàng” của Lai Hồng Vân, Trần Công Minh, Trịnh Tấn Thành, Huỳnh Quốc Cường, Trần Thanh Nhạc,… từng đoạt 2 chức VĐQG năm 1989 và 1996. Đồng Tháp tiếp tục cho ra “lò” những Trung Vĩnh, Minh Nghĩa, Quang Trãi,…

    Rất nhiều cầu thủ tài năng xuất thân từ Đồng Tháp. Ảnh: Internet.
    Rất nhiều cầu thủ tài năng xuất thân từ Đồng Tháp. Ảnh: Internet.

    Cứ thế, tre già rồi măng mọc, sau đó Thanh Bình, Việt Cường, Phong Hòa, Quý Sửu, Văn Pho, Tấn Trường, Được Em, Bửu Ngọc, Thanh Hiền…được đôn lên thay thế và chưa bao giờ khiến người hâm một phải thất vọng.

    Đội bóng xứ bưng biền nổi danh là rất nghèo, tuy nhiên việc sản sinh ra rất nhiều cầu thủ chất lượng từ lâu đã trở thành thói quen mà họ chưa thể “bỏ” được. Trong tương lai Đồng Tháp vẫn sẽ hứa hẹn là một “lò sản xuất” cầu thủ trẻ hàng đầu của bóng đá nước nhà.

    Sông Lam Nghệ An

    CLB Sông Lam Nghệ An cũng thuộc vào loại không quá dư dả về tài chính giống như Đồng Tháp. Song, công tác đào tạo trẻ của đội bóng xứ Nghệ lâu nay luôn được đánh giá là có chất lượng cao nhất nước.

    Sông Lam Nghệ An cung cấp cho bóng đá Việt rất nhiều tuyển thủ quốc gia. Ảnh: Internet.
    Sông Lam Nghệ An cung cấp cho bóng đá Việt rất nhiều tuyển thủ quốc gia. Ảnh: Internet.

    SLNA có rất nhiều cầu thủ nổi tiếng đã toả sáng rực rỡ và từng được gọi vào ĐTQG qua các thời kỳ như Hữu Thắng, Văn Quyến, Minh Đức, Công Vinh, Nguyên Mạnh, Trọng Hoàng, Hoàng Thịnh, Ngọc Hải,…Và rất rất nhiều cầu thủ chất lượng khác.

    Nhiều khả năng trong tương lai SLNA sẽ vẫn giữ được vị thế dẫn đầu trong đào tạo trẻ về lâu dài bởi ở đây vẫn duy trì được hệ thống đào tạo từ dưới lên rất bài bản. Bóng đá Nghệ An được nhân dân yêu mến là thuận lợi cho việc trồng người.

    Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG

    Với tình yêu và niềm đam mê cháy bỏng với trái bóng tròn, ông bầu Đoàn Nguyên Đức đã làm tất cả để có thể hợp tác với CLB danh tiếng của nước Anh Arsenal, rồi sau đó thành lập học viện Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG, như là cách “trồng người” một cách chất lượng nhất cho bóng đá nước nhà.

    HAGL Arsenal JMG, lò đào tạo mang tầm cỡ quốc tế. Ảnh: Internet.
    HAGL Arsenal JMG, lò đào tạo mang tầm cỡ quốc tế. Ảnh: Internet.

    Thật vậy bước đầu HAGL đã cho ra lò một lứa cầu thủ có chuyên môn rất cao như Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường, Tuấn Anh,…Và đến mang cho người hâm mộ bóng đá nước nhà rất nhiều kỳ vọng.

    Với sự phát triển không ngừng nghĩ của mình, chắc chắn HAGL là một nguồn cung cấp cầu thủ tài năng cho bóng đá Việt Nam trong tương lai.

    PVF (Quỹ đầu tư và phát triển bóng đá trẻ Việt Nam)

    Mới đi vào hoạt động từ cuối năm 2008, nhưng cái tên PVF (tên viết tắt của Quỹ đầu tư và phát triển bóng đá trẻ Việt Nam, đóng quân tại Trung tâm thể thao Thành Long, TP. HCM) đang nổi đình đám ở các giải đấu trẻ, khiến nhiều lò đào tạo tên tuổi khác phải kiêng dè.

    PVF vừa bảo vệ thành công ngôi vô địch ở giải U17 quốc gia. Ảnh: Internet.
    PVF vừa bảo vệ thành công ngôi vô địch ở giải U17 quốc gia. Ảnh: Internet.

    Điểm nổi bật và cũng sự khác biệt của lò PVF so với những lò đào tạo trẻ khác là việc họ mời về những cựu tuyển thủ quốc gia danh tiếng và có chuyên môn cao để làm HLV và trực tiếp lên giáo án hướng dẫn đào tạo. Đơn cử như: Trần Minh Chiến, Nguyễn Phúc Nguyên Chương, Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Hữu Đang, Võ Hoàng Bửu, Nguyễn Việt Thắng…

    Mới đây U17 PVF đã vượt qua U17 Viettel trong loạt sút luân lưu trong trận chung kết chiều ngày 9/7, để bảo vệ thành công ngôi vương ở giải đấu này. Họ lên ngôi một cách thuyết phục khi ở vòng loại và vòng chung kết ghi đến 74 bàn, mà không để thủng lưới lần nào. Đây là một dấu hiệu cho thấy PVF sẽ cho ra đời những cầu thủ chất lượng trong tương lai không xa.

    Ngoài những cái tên kể trên SHB Đà Nẵng, Hà Nội T&T, Trung tâm đào tạo bóng đá Viettel (trụ sở tại Hà Nội),… cũng là những lò đào tạo trẻ tiềm năng khác của bóng đá Việt Nam trong tương lai.

    Vệ Anh Tiến - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...