(BongDa.com.vn) – Tại các giải VĐQG hàng đầu Châu Âu như Ngoại hạng Anh, Serie A hay La Liga dù chưa đi tới 1/3 chặng đường nhưng đã báo hiệu nhiều khó khăn cho các đội bóng lớn khi họ đang gặp nhiều thách thức cho tham vọng của mình.
Vị trí thứ 10 sau 8 vòng đấu rõ ràng là thất vọng đối với Liverpool. Cho nên dễ hiểu vì sao BLĐ đội bóng quyết định sa thải Brendan Rodgers. Sau một mùa hè sôi động với nhiều bổ sung chất lượng nhưng Liverpool tiếp tục cho thấy sự nhạt nhòa của mình như những gì họ thể hiện mùa rồi. Với những gì đang diễn ra, tân HLV Jurgen Klopp sẽ có rất nhiều việc phải làm để vực dậy đội chủ sân Anfield.
Quá lâu rồi người ta mới thấy đội bóng do Jose Mourinho lại thi đấu tệ hại như vậy và Người đặc biệt bất lực đến như thế. 8 trận đã qua tại Ngoại hạng Anh, các nhà ĐKVĐ Chelsea đã thua tới 4 và chỉ kiếm được vỏn vẹn 8 điểm, xếp tận vị trí thứ 16. Có thể nói đây là một Chelsea tệ hại nhất trong nhiều năm qua. Dù chủ tịch Roman Abramovich đã khẳng định đảm bảo vị trí cho Mourinho nhưng nếu Chelsea không cải thiện tình hình thì ông khó mà yên vị tại Stamford Bridge.
Mùa hè vừa qua AC Milan đã có một HLV mới cùng nhiều hảo thủ tìm đến và đội chủ sân San Siro đang tỏ ra rất “cá tính” tại Serie A khi họ một là thắng hai là thua chứ không chấp nhận hòa. Tiếc rằng sau 7 trận, AC Milan thua tới 4 và đang chịu đứng vị trí 11 trên bảng xếp hạng. Rõ ràng đây là nỗi thất vọng cho các CĐV đội sọc đỏ đen.
Thế nhưng vị trí thứ 11 của AC Milan còn tốt hơn Juventus vì các nhà ĐKVĐ đứng thứ 12. Dù không còn Andrea Pirlo, Carlos Tevez nhưng Juventus vẫn được cho là có sức mạnh vượt trội hơn các đối thủ khác. Tuy vậy cho đến lúc này họ chỉ thắng 2/7 trận tại Serie A cùng một phong độ rất đáng thất vọng. Cứ đá thế này thì ngôi vương của Juventus chắc chắn bị mất mà không chờ đến cuối mùa giải.
Vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng La Liga là không phải quá tệ, cùng với đó là việc Real Madrid chưa thua, thế nhưng việc để hòa tới 3/7 trận đã cho thấy một phong độ không cao của đội bóng ông Rafael Benitez. Vẫn còn đó những ngôi sao tấn công xuất sắc nhưng Real không thể hiện được cái uy của đội bóng lớn. Đó là tín hiệu đáng báo động đối với cựu HLV của Liverpool, Napoli.
Nếu Real Madrid gây thất vọng 5 thì Barcelona khiến CĐV thất vọng đến 8. Đá 7 trận, dù thắng 5 nhưng cũng thua tới 2 thế nên cũng chẳng ngạc nhiên khi thấy ĐKVĐ đang đứng vị trí thứ 4. Phía trước Barcelona là thời gian không có Lionel Messi vì chấn thương nên sẽ là những khó khăn liên tiếp đối với thầy trò ông Luis Enrique.
Đấy đều là những đội bóng lớn, không là ĐKVĐ cũng là đội có nhiều tham vọng. Thế nhưng những gì họ trình diễn đến thời điểm này tại các giải VĐQG là rất đáng thất vọng. Càng về sau sức cạnh tranh càng khốc liệt nên đó sẽ là thách thức cho những ông lớn luôn nuôi tham vọng thâu tóm danh hiệu trong mùa giải năm nay.