MỚI NHẤT :
  • Pep Guardiola lo sợ Arsenal
  • U23 Indonesia vs U23 Uzbekistan: Hồi kết của "chuyện cổ tích"
  • Haaland bất ngờ đưa ra nhận định về Arsenal
  • Phản ứng đầu tiên của Raya sau sai lầm chết người
  • 6 tháng thảm họa và nguy cơ hiển hiện với bóng đá Việt Nam
  • Thắng Tottenham, Arteta vẫn "trách khéo" các học trò
  • De Rossi thừa nhận AS Roma kém cỏi
  • Rượt đuổi hấp dẫn, AS Roma “run rẩy” ở vị trí thứ 5
  • Pep Guardiola: "CEO và chủ sở hữu của Man City sẽ rất hạnh phúc"
  • Pep Guardiola kinh ngạc với Elanga
  • Arteta nói thẳng về sai lầm của Declan Rice
  • Tottenham nhắm cựu tiền vệ M.U thay Conor Gallagher
  • Mức giá thương vụ Arsenal - Pedro Neto
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • NHM lo U16 Việt Nam dính “quả lừa” khi sang Trung Quốc

    07:35 Thứ ba 19/07/2016 | 7| 4

    BongDa.com.vn Chứng kiến U16 Thái Lan mới đây và trước đó là Hà Nội T&T liên tục gặp phải những đối thủ kém chất lượng khi sang Trung Quốc du đấu, NHM bóng đá Việt Nam đã tỏ ra khá lo lắng khi U16 Việt Nam được LĐBĐ nước này mời sang đá giao hữu. Họ sợ rằng thầy trò Đinh Thế Nam sẽ đi vào vết xe đổ của 2 đội bóng nói trên.

    Cách đây ít ngày, báo chí Thái Lan ầm ĩ thông tin LĐBĐ nước này có một quyết định khiến NHM tức giận. Theo đó, thay vì cử đội hình mạnh nhất tham dự giải U16 Đông Nam Á 2016 diễn ra tại Campuchia, họ lại chỉ đưa sang đội hình 2, trong khi những cái tên tốt nhất thì lên đường sang Thượng Hải (Trung Quốc) tham gia giải U16 Quốc tế 2016, nơi được quảng cáo là có sự xuất hiện của những đội U16 hàng đầu thế giới như Anh, Mỹ, Hàn Quốc...

    u16

     U16 Việt Nam sẽ sang Trung Quốc thi đấu giao hữu trong thời gian tới. Ảnh: Internet.

    Thế nhưng người Thái đã phải thất vọng khi chẳng có đội bóng nào có chất lượng chuyên môn tốt cả. Họ thắng dễ U16 Mỹ 31-0, rồi thắng U16 Anh 7-0... Tìm hiểu ra mới biết, các đội tham dự giải U16 Quốc tế 2016 ở Thượng Hải đều là các học sinh trung học. Điều này đồng nghĩa, lứa U16 chuẩn bị cho VCK U16 châu Á của Thái Lan chẳng học được chút kinh nghiệm nào cả.

    Trước đó, Hà Nội T&T cũng đã phải nếm quả đẳng khi sang Trung Quốc du đấu. Cụ thể, nhằm tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ, ngoại binh thể hiện mình trước khi chốt danh sách mùa 2016, CLB Hà Nội T&T đã nhận lời tham dự giải tập huấn Yunnan-Asean tại Vân Nam (Trung Quốc). Ban đầu, BTC gửi danh sách khách mời gồm các đối thủ rất mạnh như Sabah FA (Malaysia), Mawyawadi FFC (Myanmar), Muang Thong Utd (Thái Lan), Colombo (Sri Lanka) và đội chủ nhà Guangzhou Evergrande – ĐKVĐ AFC Champions League. Giải đấu này được xem là cơ hội lý tưởng để HLV Phan Thanh Hùng sát hạch lực lượng, kiểm nghiệm trước mùa giải mới.

    Tuy nhiên khi sang đến nơi, Hà Nội T&T mới biết mình bị ăn… “quả lừa” ở giải đấu tập huấn không khác gì giải… “phủi”. Đầu tiên là việc sát ngày thi đấu, BTC mới xác nhận lại hàng loạt đội bóng danh tiếng đồng loạt xin rút lui, không tiếp tục tham dự giải. Các đội còn lại chất lượng cũng chỉ ở mức trung bình, không mạnh như cách BTC chủ nhà quảng cáo. Thậm chí có cả đội nghiệp dư tham dự giải. Hà Nội T&T tất nhiên chẳng gặp nhiều khó khăn để đi tới trận cuối...

    Vậy nên khi biết tin U16 Việt Nam được phía LĐBĐ Trung Quốc mời sang đá giao hữu, nhiều NHM đã tỏ lo lắng, đồng thời cảnh báo LĐBĐ Việt Nam (VFF) cần tìm hiểu kỹ trước khi cử đội đi nếu không lại sang tốn thời gian mà chẳng học hỏi được gì, nhất là khi đặt kỳ vọng lứa cầu thủ trong tay HLV Đinh Thế Nam có thể giành vé tham dự VCK U17 Thế giới trong tháng 9 tới.

    "VFF nên xem xét thận trọng, nhằm tránh U16 Việt Nam vừa đỡ mất sức, tốn thời gian. Bài học từ Hà Nội T&T và Thái Lan vẫn còn đó," bạn đọc Hiep Minh Phan viết trên một diễn đàn bóng đá. "Tại sao không phải là Nhật Bản mà lại là Trung Quốc. Tôi thấy các đội của chúng ta sang Nhật tập huấn đều thu được những kết quả như ý," bạn đọc Tuan Nguyen Uyen chia sẻ. "Tôi thấy chúng ta đang có một lứa U16 tài năng, chơi bóng bài bản, vậy nên cần phải có những sự đầu tư nghiêm túc. Tôi ủng hộ gửi đội sang châu Âu tập huấn," bạn đọc VBA-FB bình luận thêm...

    Tuy nhiên, rất nhanh chóng, Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn Trần Quốc Tuấn đã lên tiếng trấn an NHM. Theo đó ông khẳng định, VFF đã lường trước mọi việc và không để xảy ra tình trạng "treo đầu dê bán thịt chó". “Lần đi tập huấn này là do phía Trung Quốc chủ động mời sau lần Phó chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký CFA Zhang Lian sang thăm và làm việc tại Việt Nam hồi đầu tháng. Họ đánh giá rất cao U16 Việt Nam và bày tỏ mong muốn có một trận giao hữu khi chúng ta tập huấn tại đó. Điều này hợp lý bởi 2 đội nằm ở 2 bảng khác nhau.”

    “VFF cũng trao đổi rằng thầy trò HLV Đinh Thế Nam cần những đối thủ mạnh chứ không đến để tham gia một giải đấu nghiệp dư. U16 Việt Nam sẽ có 1 trận giao hữu khác với học viện Guangzhou Evergrande. Tôi đánh giá 2 đối thủ của U16 Việt Nam trong chuyến tập huấn này là rất tốt để các cầu thủ trẻ của chúng ta cọ sát và học tập," ông Tuấn chia sẻ với báo chí.

    Đông Hưng | 06:00 19/07/2016
    Chia sẻ

    Loading...