MỚI NHẤT :
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 0-0 Burnley (H2): Antony tiếp tục vô duyên
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Nhìn tương lai của Lingard, mới thấy De Beek đã đúng

    13:19 Thứ năm 19/08/2021

    BongDa.com.vn Có thể thấy, Jesse Lingard là một trong những ngôi sao đang đứng trước cánh cửa rời khỏi Old Trafford.

     "Alexis sẽ trở lại vào mùa Hè và chứng minh rằng, các bạn đã sai.", HLV Ole Gunnar Solskjaer chia sẻ trong một cuộc họp báo hồi tháng 1/2020.

    Sự nghiệp của Alexis Sanchez đã khởi sắc hơn kể từ thời điểm chuyển đến Inter Milan dưới dạng cho mượn, thế nên, đã xuất hiện nhiều tin đồn cho thấy Manchester United sẽ tống khứ "của nợ" này cho Inter. Song, Solskjaer lại bất ngờ khẳng định ngôi sao người Chile sẽ trở lại Old Trafford và rốt cuộc, Sanchez đã... chính thức gia nhập Nerazzurri vào mùa Hè năm đó.

    Tương tự là trường hợp của Chris Smalling, Solskjaer cũng tuyên bố chắc nịch rằng trung vệ người Anh sẽ trở lại Man Utd sau quãng thời gian khoác áo AS Roma dưới dạng cho mượn. Kết quả, khoảng 2 tháng sau phát biểu của Solsa, Smalling... bị bán đứt cho Roma với mức phí 15 triệu euro. Và hiện tại, Jesse Lingard có thể trở thành "nạn nhân" kế tiếp của chiến lược gia người Na Uy.

     - Bóng Đá

     Lingard sẽ trở thành "Sanchez 2.0"?

    Tuy Solskjaer liên tục khẳng định rằng Lingard vẫn nằm trong kế hoạch của mình, nhưng theo tiết lộ từ ký giả Dean Jones, tiền vệ người Anh có khả năng sẽ bị Man Utd đưa lên TTCN vào cuối tháng này. Ngoài ra, Fabrizio Romano cũng đã xác nhận, West Ham United sẽ lên kế hoạch chiêu mộ Lingard trong những ngày cuối cùng của phiên chợ Hè. Rõ ràng, cánh cửa Old Trafford đang thực sự mở ra cho cầu thủ này. 

    Chứng kiến sự bùng nổ của Bruno Fernandes, không loại trừ khả năng Lingard sẽ quyết tâm rời khỏi Man Utd. Trước đó, anh từng công khai nguyện vọng được ra sân thi đấu thường xuyên, và hiển nhiên Quỷ đỏ sẽ khó mà đáp ứng được yêu cầu này trong lúc Bruno vẫn thể hiện đẳng cấp. Và một khi Lingard chia tay Man Utd, có thể khẳng định Donny Van de Beek đã đưa ra một quyết định đúng đắn. 

     - Bóng Đá

     De Beek "biến hình".

    Thay vì chú ý đến những sự quan tâm của các CLB khác dành cho mình, De Beek đã lên kế hoạch nâng cao thể lực để thích nghi với môi trường khắc nghiệt tại Premier League. Dễ dàng nhận thấy sự khác biệt về mặt thể chất của tiền vệ người Hà Lan, mà chính Solskjaer cũng đã đề cập đến vấn đề này. Và nếu như Lingard rời khỏi Old Trafford, thì rõ ràng nỗ lực của De Beek đã được đền đáp. 

    Công bằng mà nói, Lingard đã thể hiện ấn tượng hơn De Beek ở mùa giải trước, thế nên tình hình sẽ trở nên khó khăn hơn cho tiền vệ này nếu Lingard quyết định ở lại. Trong giai đoạn tiền mùa giải, Solskjaer khá nhiều lần thử nghiệm De Beek ở vị trí tiền vệ trung tâm, nhưng với sự chắc chắn đến từ bộ đôi Fred - McTominay thì sẽ khó có cơ hội cho De Beek. Trở lại vị trí hộ công, hiển nhiên là khó khăn càng thêm chồng chất cho tiền vệ này khi phải cạnh tranh với Bruno và Lingard.

    Thế nên, nếu Lingard rời đi, De Beek đã có thể thở phào vì chắc chắn anh sẽ có cơ hội ra sân nhiều hơn. Chứng kiến hình ảnh tệ hại đến từ Bruno trong kỳ EURO vừa qua, Solskjaer sẽ không muốn tiền vệ này rơi vào tình trạng quá tải thêm một lần nào nữa. Vì vậy, chiến lược gia người Na Uy sẽ tiến hành xoay tua nhiều hơn, đồng nghĩa với việc De Beek sẽ không còn phải liên tục gắn bó với băng ghế dự bị.

     - Bóng Đá

     De Beek sẽ có nhiều cơ hội hơn.

    Nhìn chung, sự ra đi của Lingard sẽ mang lại lợi ích cho nhiều phía, và tất nhiên là cả bản thân tiền vệ này.

    Solskjaer khen ngợi De Beek 

     
    Huỳnh Phong | 12:49 19/08/2021
    Chia sẻ

    Loading...