MỚI NHẤT :
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Có một Van Dijk tương đối "xa lạ" ở mùa giải năm nay

    06:59 Chủ nhật 06/10/2019 | 11

    BongDa.com.vn Cầu thủ xuất sắc nhất Châu Âu - Virgil van Dijk - đang trải qua quãng thời gian thi đấu dưới sức, mặc dù Liverpool vẫn chưa cho thấy dấu hiệu sa sút...

    Ở mùa giải năm ngoái, việc ai đó có thể vượt qua trung vệ thép người Hà Lan là điều bất khả thi (cấp độ câu lạc bộ). Tuy nhiên, tân binh bom tấn của Arsenal - Nicolas Pepe - đã làm được điều đó khi trận đấu diễn ra trên sân vận động Anfield hồi tháng 8 vừa qua.

    Từ đó cho đến nay, Van Dijk bỗng dưng chơi không xuất sắc như trước, nếu loại trừ việc nói rằng anh đang thể hiện kém so với Joel Matip. Cựu cầu thủ Southampton mắc lỗi trực tiếp ở trận thua duy nhất của Liverpool mùa này (trước SSC Napoli tại Champions League).

    Nhìn kìa Liverpool! Có một Van Dijk

     Van Dijk từng chơi cực tệ khi đối đầu Napoli tại CL.

    Chưa hết, giữa tuần này, ngôi sao sinh năm 1991 tiếp tục chơi tệ trước RB Salzburg, khi bị cầu thủ gốc Châu Á - Hee-chan Hwang - loại bỏ dễ dàng trong vòng cấm ở pha bóng mà các nhà đương kim vô địch lục địa già phải nhận bàn thua đầu tiên phút 39.

    Tối qua, mặc dù Van Dijk không mắc lỗi trực tiếp, nhưng tỏ ra thiếu nhạy bén ở tình huống Ayoze Perez chọc khe cho James Maddison, người sau đó ghi bàn từ cú đá chéo góc hạ gục thủ môn Adrian. Đó là pha bóng mà chúng ta hiếm thấy ở mùa giải năm ngoái.

    Trên thực tế, huấn luyện viên Jurgen Klopp không để Van Dijk ra sân tại League Cup hay FA Cup mùa trước mà tập trung toàn lực cho cậu học trò xuất hiện ở Premier League cũng như Champions League, nhưng mùa này mọi thứ sẽ là một hành trình hoàn toàn khác...

    Báo động! Phong độ của Van Dijk đang

     Van Dijk đang có vẻ như thiếu tập trung?

    Nên nhớ, thời gian tới Liverpool sẽ phải chơi ở FIFA Club World Cup và rõ ràng là bị các đối thủ ở mọi mặt trận đề phòng hơn trước. Vì thế, phong độ của ngôi sao sinh năm 1991 chắc chắn cũng ảnh hưởng tới hành trình của The Kop cho đến tháng 5 năm sau.

    Van Dijk mùa này chỉ được whoscored.com xếp ở vị trí thứ 7 trong đội hình Liverpool với chỉ 7.38 điểm. Nhưng chúng ta cũng cần thừa nhận, cầu thủ người Hà Lan xếp thứ 2 trong danh sách các MOTM của The Kop (2), chỉ sau Sadio Mane (3) và ăn đứt Mo Salah hay Firmino.

    Chưa thể khẳng định Van Dijk đang đánh mất hoàn toàn chính mình vì anh vẫn có những màn trình diễn ấn tượng. Tuy vậy, việc phải cày ải quá nhiều ở mùa giải năm ngoái cho đến nay có thể đang khiến anh quá tải, vì thế, hy vọng cầu thủ này sẽ cải thiện thể lực và tìm lại chính mình trong thời gian tới.

    Salah đối đầu Leicester City:

    Trung Quân | 23:20 05/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...