Chỉ thi đấu khoảng 30 phút cuối ở trận ĐTVN thắng Syria 2-0, song Công Phượng đã bị lật cổ chân từ pha vào bóng mạnh của đối thủ. Trước mắt, tiền đạo của CLB Hoàng Anh Gia Lai đã ngồi ngoài ở trận Hong Kong vừa rồi và theo dự đoán của bác sĩ, rất nhiều khả năng Công Phượng sẽ phải tiếp tục “ngồi chơi, xơi nước” khi ĐTVN đá trận chung kết AYA Bank Cup – 2016.
Nói về người được mệnh danh là “Messi của bóng đá Việt Nam”, nhà báo, bình luận viên nổi tiếng Đình Khải chia sẻ: “Tôi tiếc cho Công Phượng, chả hiểu vì sao cậu ấy lại đen đủi như vậy. Vừa dính chấn thương nặng, tập luyện bình thường được một thời gian và mới đây lại nghe tin chấn thương. Tôi nghĩ đã đến lúc Công Phượng cần nhìn lại chính bản thân mình, rõ ràng cậu ta có rất nhiều yếu tố cần thiết của một cầu thủ, nhưng lại thiếu đi cái quan trọng nhất – thể trạng.
Xem Công Phượng thi đấu, cậu ấy thiệt thòi quá nhiều so với đối thủ ở các tình huống tranh chấp tay đôi, bên cạnh đó thể trạng kém là một trong những nguyên nhân lớn nhất khiến tiền đạo này chấn thương liên miên. Công Phượng cần phải tập luyện chăm chỉ hơn nữa, để nâng cao thể trạng của chính bản thân mình, khi đó mọi chuyện mới tốt lên được, chứ như bây giờ thì khó.
Công Phượng vốn đã có nền tảng rất tốt rồi, do đó phải ra sân một cách đều đặn để không những duy trì phong độ và còn hoàn thiện thêm bản thân. Tôi thấy Công Phượng đang có dấu hiệu chững lại và nếu bản thân cậu ấy không tự đưa mình phát triển đúng hướng, rất khó để có được một suất đá chính thường xuyên ở nước bạn và ĐTVN.”
Trái ngược với viễn cảnh không may của đồng đội, Xuân Trường và Tuấn Anh đang có những bước tiến hết sức mạnh mẽ và đã có được suất đá chính ở đội tuyển dưới thời HLV Hữu Thắng. Tiếp tục trao đổi cùng BongDa.com.vn, nhà báo Đình Khải một lần nữa khẳng định tầm quan trọng của yếu tố thể trạng cầu thủ.
“Công Phượng, Tuấn Anh và Xuân Trường gần như tương đồng ở yếu tố tư duy, chiến thuật và kỹ thuật. Tuy vậy, Tuấn Anh và Xuân Trường may mắn hơn khi có được thể trạng tốt so với Công Phượng, hai cầu thủ này ít chấn thương nên được rèn luyện, ra sân nhiều và đang có những bước tiến triển rất tốt. Rõ ràng giữa một người được ra sân thường xuyên và một người phải ngồi ngoài liên tục, đà phát triển đương nhiên sẽ có sự khác biệt,” nhà báo Đình Khải kết thúc cuộc trò chuyện.