MỚI NHẤT :
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 0-0 Burnley (H2): Antony tiếp tục vô duyên
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: “Bóng đá Việt Nam phải sạch”

    20:46 Thứ năm 03/11/2016 | 1

    Chiều 3/11, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã đến thăm và động viên các đội tuyển đang tập luyện tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF. Tại đây, nguyên Chủ tịch nước có những chia sẻ rất thắng thắn về bóng đá Việt Nam.

    Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết mở đầu bài phát biểu của mình bằng những lời khen ngợi tới các đội truyển trẻ, HLV trưởng: “Tôi là người yêu bóng đá, thường xuyên xem bóng đá nên thấy bóng đá nước nhà có thành tích là tôi hạnh phúc. Từ ĐTQG nam, nữ tới các đội tuyển trẻ đều có những dấu ấn nhất định. Đặc biệt, việc đội tuyển U19 Việt Nam giành vé dự World Cup là kỳ tích của bóng đá Việt Nam. Điều này cho thấy bóng đá trẻ của chúng ta đang đi đúng hướng.

    VFF-NMTriet-1

     ĐTVN tặng nguyên chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết chiếc áo đấu có toàn bộ chữ ký của các cầu thủ. Ảnh: Song Ngư.

    Anh Hữu Thắng trẻ nhưng đã tạo ra dấu ấn ban đầu khá sắc nét đấy nhỉ, HLV Mai Đức Chung thì nổi tiếng quá rồi vì mang lại nhiều thành công cho bóng đá nữ còn đặc biệt HLV Hoàng Anh Tuấn đúng là ngôi sao mới nổi vì cùng đội U19 Việt Nam làm được kỳ tích.”

    Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh rằng Việt Nam không nên lấy lý do thể hình nhỏ bé mỗi khi thi đấu không thành công: “Con người dân tộc ta vốn dĩ thấp nhỏ nhưng đừng xem đó là một điểm yếu. Hãy nhìn ra thế giới, Messi hay Iniesta đâu có cao nhưng sao đá hay thế.”

    Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cho rằng các đội tuyển cần làm tốt vấn đề về giáo dục, công tác tư tưởng cho các học trò. Đây là điều rất quan trọng bởi ngay cả HLV tài năng như Mourinho cũng không thành công cùng CLB MU vì các cầu thủ không phục.

    Ông cũng nhắc tới vai trò của truyền thông: “Nếu thắng lợi cũng đừng khen ngợi quá khiến cầu thủ bay bổng mà chân cần phải chạm đất ngay. Đừng để cầu thủ ngủ quên trên chiến thắng mà cũng đừng vùi dập họ nếu chẳng may thất bại.”

    VFF-NMTriet-2

     Nguyên chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thăm quan trung tâm đào tạo trẻ VFF. Ảnh: Song Ngư.

    Nguyên chủ tịch nước dành sự quan tâm tới bóng đá nữ: “Bóng đá nam đã vất vả nhưng nhìn cầu thủ nữ còn thấy thương hơn vì xã hội Việt Nam còn có sự bất công giữa bóng đá nam và nữ. Kêu gọi tài trợ cho bóng đá là tốt nhưng không thể dựa vào tài trợ mãi được. Phải biết lấy bóng đá nuôi bóng đá. Phải lấy nguồn lực từ khán giả, từ người dân. Đặc biệt, bóng đá Việt Nam phải thật sự sạch. Có như thế mới kéo được khán giả đến sân. Có như thế bóng đá mới phát triển bền vững.”

    “Chúng ta nên sử dụng cầu thủ ngoại ở mức độ vừa phải thôi vì ngoại binh không phải là gốc rễ của sự phát triển. Giải Ngoại hạng Anh rất hay nhưng đội tuyển Anh đâu có phải đội tuyển mạnh. Đó là vì các đội bóng mua nhiều cầu thủ giỏi của nước ngoài,” ông nói tiếp.

    VFF-NMTriet-3

     ĐTVN chụp hình lưu niệm cùng nguyên chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết. Ảnh: Song Ngư.

    Cuối cùng, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đề nghị những nhà quản lý bóng đá Việt Nam cần có một lộ trình phát triển cụ thể, còn các cầu thủ mỗi khi ra sân phải thi đấu vì màu cờ sắc áo.

    “Chúng ta so với Đông Nam Á thì tạm được nhưng ra tới châu Á là đuối. Vì thế, các cơ quan quản lý nhà nước, các ban ngành và đặc biệt VFF phải có những biện pháp đồng bộ, có những bước đi vững chắc, lâu dài để làm sao bóng đá của chúng ta ngày càng phát triển,” nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thẳng thắn nói.

    Song Ngư | 19:53 03/11/2016
    Chia sẻ

    Loading...