MỚI NHẤT :
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • Ian Wright chê bai Casemiro
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Chia điểm trên sân nhà, PSG bỏ lỡ cơ hội vô địch
  • Bị tước 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Bắn phá liên tục, Juventus hòa nhạt Milan
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Người Indonesia có đang run sợ?

    15:49 Thứ tư 20/03/2024

    BongDa.com.vn Việc theo đuổi chính sách nhập tịch vô tội vạ đang cho thấy điểm yếu và sự lo sợ của bóng đá Indonesia.

    Giống như ĐT Việt Nam, đoàn quân HLV Shin Tae-yong đang có sự chuẩn bị vô cùng chu đáo trước màn đối đấu tại lượt trận thứ 3 VL thứ 2 World Cup 2026 sẽ diễn ra vào lúc 20h30 ngày 21/03. Dẫu vậy, trong suốt thời gian qua, dư luận xứ vạn đảo dường như chú ý nhiều hơn vào việc Tim Garuda chạy đua với thời gian để nhập tịch tối đa nhất có thể trước màn đọ sức. Đã có những ý kiến ủng hộ nhưng cũng có rất nhiều lời chê bai gây ra tranh cãi về đường lối đang được Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) theo đuổi.

    Đầu tiên, phải khẳng định rằng, việc nhập tịch các cầu thủ có nguồn gốc của quốc gia mình nhằm gia tăng sức mạnh của ĐT là điều đã quá phổ biến và Indonesia đang làm rất tốt điều đó. Thế nhưng, việc triển khai một cách ồ ạt, vô tội vạ của PSSI tạo cảm giác họ đang thật sự bất ổn. Đó có thể là tâm lý quyết thắng bằng mọi giá trước Những chiến binh Sao Vàng. Hay nói cách khác, Tim Garuda đang rất sợ thua Việt Nam vào thời điểm hiện tại.

    Indonesia đang rung sợ - Bóng Đá

    Indonesia nhập tịch ồ ạt trước ngày đấu tuyển Việt Nam.

    Nói thế bởi lẽ, trước khi có chiến thắng may mắn tại Asian Cup 2023 với bàn thắng từ chấm phạt đền, Indonesia đã gần 8 năm chỉ biết ôm hận trước ĐT Việt Nam. Tại VL thứ 2 World Cup 2023, họ đã thua cay đắng ở cả 2 màn đọ sức với các tỷ số 1-3 và 0-4. Nếu không giành chiến thắng ở thời điểm hiện tại, đó thật sự là một thảm họa với Tim Garuda.

    Indonesia dường như hiểu rằng, nếu không nhập tịch, họ không thể nào thắng được ĐT Việt Nam bởi lực lượng cầu thủ trong nước ở trình độ có hạn. Bởi thế, ngay cả trong đêm, họ cũng gấp rút tổ chức lễ tuyên thệ với Thom Haye và Ragnar Oratmangoen để 2 cầu thủ này được thi đấu cùng Những chiến binh Sao Vàng. Rõ ràng, Tim Garuda đang run sợ thật sự và tìm cách vá đi sự yếu kém của mình.

    Bên cạnh đó, với những kết quả không tốt ở 2 lượt trận đầu tiên, PSSI hiểu rằng, nếu không thắng, họ sẽ sớm bị loại sau VL thứ 2. Khi đó, sức ép từ các CĐV sẽ càng rất khủng khiếp. Đây cũng chính là lý do khiến họ theo đuổi chính sách nhập tịch, chạy theo thành tích trước khi nghĩ đến các vấn đề khác.

    Người Indonesia đang run sợ - Bóng Đá

    Indonesia đang sợ thua ĐT Việt Nam.

    Việc nhập tịch ồ ạt cũng phản ánh chất lượng của cầu thủ nội và giải VĐQG Indonesia đang đi xuống đáng kể. Đây thật sự là điều đáng buồn với đất nước đông dân nhất của ĐNÁ. Về lâu dài, chính sách này sẽ gây những hệ lụy khôn lường cho sự phát triển của bóng đá xứ vạn đảo.

    Với HLV Shin Tae-yong, sau khi đến với bóng đá Indonesia vào cuối năm 2019, ông được ghi nhận là đã có nhiều đóng góp khi xây dựng một thế hệ cầu thủ trẻ đầy hứa hẹn cho Tim Garuda. Dẫu vậy, giờ đây, vị thuyền trưởng người Hàn Quốc cũng dần sa lầy vào chính sách nhập tịch bởi áp lực thành tích đè nặng. Đây cũng là điều đáng buồn với cá nhân ông.

    Danh Nguyễn | 15:19 20/03/2024
    Chia sẻ

    Loading...