MỚI NHẤT :
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • Người đại diện lên tiếng, Chelsea rộng cửa sở hữu nhà vô địch Serie A

    20:00 Thứ tư 09/06/2021

    BongDa.com.vn Trong một cuộc nói chuyện gần đây, người đại diện của hậu vệ Achraf Hakimi đã xác nhận chưa hề có cuộc đàm phán nào với PSG. Điều này sẽ mở ra rất nhiều cơ hội cho Chelsea trong chuyện sở hữu được nhà vô địch Serie A mùa tới.

    Achraf Hakimi đã giúp Inter Milan lần đầu tiên ẵm được Scudetto sau 10 năm chờ đợi. Tuy nhiên, những biến động ở hậu trường của đội bóng nửa xanh thành Milan nhiều khả năng sẽ khiến cầu thủ này rời đi ngay Hè này. 

    Người đại diện lên tiếng, Chelsea rộng cửa sở hữu nhà vô địch Serie A - Bóng Đá

     Ở mùa vừa qua, Achraf Hakimi là cầu thủ thực hiện nhiều quả tạt nhất Inter Milan. 

    Trước đó, BLĐ Inter đã tuyên bố họ sẽ phải cắt giảm quỹ lương của đội, đồng thời bán bớt một số trụ cột để giải quyết những khó khăn về mặt tài chính. Đây là lí do chính khiến HLV Antonio Conte phải ra đi sau một mùa giải thành công.

    Hiện tại, Hakimi, Lautaro Martinez và Alessandro Bastoni là những cái tên được tiết lộ sẽ sớm rời Inter. Cách đây không lâu, báo giới có đưa tin rằng PSG đã liên hệ với Hakimi tuy nhiên, người đại diện của cầu thủ này - ông Camano đã bác bỏ thông tin trên. 

    Theo đó, chuyện PSG chồng lên bàn đàm phán 60 triệu euro cho Hakimi là không đúng sự thật. Ông Camano chia sẻ với FCInter1908 rằng: "Không có cuộc thương lượng nào với PSG. Không có bất cứ điều gì ở thời điểm hiện tại. Chúng tôi không có thỏa thuận cá nhân nào với đội bóng Pháp [ám chỉ PSG]."

    Trong khi đó, trước câu hỏi liệu thân chủ có ở lại Inter sau khi HLV Simone Inzaghi đến tiếp quản đội bóng, Camano chỉ trả lời: "Đây là thời điểm khó khăn với mọi người".

    Người đại diện lên tiếng, Chelsea rộng cửa sở hữu nhà vô địch Serie A - Bóng Đá

     Tuchel rất cần Hakimi cho những kế hoạch dài hạn của CLB. 

    Rõ ràng, từ những thông tin trên ta có thể thấy tương lai bất ổn của Hakimi tại Inter. Dù nhiều lần khẳng định đang hạnh phúc tại Nerazzurri nhưng nếu CLB đang gặp những khó khăn về tài chính thì chuyện phải hi sinh một vài cầu thủ là điều có thể xảy ra. 

    Ở mùa giải vừa qua, Hakimi ra sân tổng cộng tới 37 trận ở Serie A, chỉ Martinez là nhỉnh hơn anh về số lần ra sân cho Inter. Tính trên mọi mặt trận, anh đã thi đấu 3216 phút và có 45 lần xỏ giày ra sân. Cầu thủ người Ma-rốc đóng góp trực tiếp vào 10 bàn thắng cho đội nhà ở Serie A và cũng trở thành hậu vệ Inter đầu tiên ghi được ít nhất 6 bàn ở giải quốc nội, sau Maicon ở mùa giải 2009/10. 

    Với khả năng leo biên thần tốc, không khó hiểu khi nhiều đội bóng lớn ở châu Âu đang để mắt tới Hakimi, trong đó có Chelsea. Với chức vô địch Champions League, The Blues sẽ không ngại gia cố thêm cho hành lang cánh phải của họ bằng số tiền 80 triệu euro mà Inter yêu cầu. 

    Với một cầu thủ có quãng đường di chuyển trung bình lên tới 12,46m/trận và tạo ra 46 cơ hội ăn bàn cho các đồng đội cùng với 145 quả tạt (nhiều hơn cả Ivan Perisic), xem chừng Chelsea bỏ ra 80 triệu euro vẫn là rất hời. 

    Khả năng tấn công ấn tượng của Hakimi:

     
    Ngọa Long | 19:30 09/06/2021
    Chia sẻ

    Loading...