MỚI NHẤT :
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Người đại diện giải thích lý do HLV Park Hang-seo không dự SEA Games

    17:18 Chủ nhật 24/02/2019

    Người đại diện Lee Dong-jun xác nhận sẽ có thêm một trợ lý Hàn Quốc nữa gia nhập ban huấn luyện U22 Việt Nam tại SEA Games 2019 vào tháng 11 tới.

    Do HLV Park Hang-seo và trợ lý Lee Young-jin phải tập trung cho đội tuyển quốc gia tại vòng loại World Cup 2022, công ty đại diện của thầy Park và lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã bàn bạc và thống nhất phương án mới.

    Trong thời gian tuyển quốc gia đá lượt trận cuối vòng loại World Cup vào tháng 11, sẽ có một HLV Hàn Quốc mới và 1 HLV Việt Nam mới đảm nhận nhiệm vụ hướng dẫn U22 Việt Nam tập luyện. HLV Hàn Quốc mới sẽ tới Việt Nam vào tháng 5.

     - Bóng Đá

     Người đại diện Lee Dong-jun trong một sự kiện ở Việt Nam cách đây ít ngày. Ảnh: Minh Chiến.

    Sau khi vòng loại World Cup kết thúc, trợ lý Lee Young-jin sẽ chuyển sang làm HLV trưởng U22 Việt Nam ở SEA Games. HLV Park Hang-seo sẽ làm Giám đốc kỹ thuật và cố vấn cho ông Lee. Toàn bộ đường đi của tuyển quốc gia và U22 vẫn nằm dưới sự giám sát của HLV Park Hang-seo.

    Người đại diện Lee Dong-jun giải thích với PV: Trước khi tới Việt Nam, chúng tôi không hiểu SEA Games. Vì không chỉ HLV Park, toàn bộ người Hàn Quốc đều chỉ nghĩ tới World Cup. Không phải chúng tôi coi thường SEA Games bởi khi nhắc tới giải đấu này, chúng tôi đều nhìn nhau như tự hỏi SEA Games là cái gì? Chúng tôi biết ASIAD, nhưng SEA Games thì không.”

    “Sau này, khi Xuân Trường và Công Phượng sang đây, họ đã giải thích và chúng tôi mới hiểu SEA Games quan trọng thế nào với bóng đá Việt Nam. Giải đấu ấy thực sự ý nghĩa với Đông Nam Á. VFF cũng lặp đi lặp lại rằng đội tuyển cần giành HCV. Vấn đề đó khiến thầy Park và thầy Lee rất đau đầu. Lịch thi đấu SEA Games và trận cuối vòng loại thứ hai World Cup (tháng 11) gần trùng nhau. Không thể có giải pháp nào để thầy Park dẫn dắt cả hai. Bởi thế, chúng tôi mới đề ra phương án đưa HLV Lee sang làm HLV trưởng. Ông ấy thông minh, đầy mưu lược và sẽ làm được”, người đại diện ca ngợi thầy Lee.

     - Bóng Đá

     Trợ lý Lee Young-jin sẽ đảm nhận nhiệm vụ trợ lý cho thầy Park tại vòng loại World Cup trước khi chuyển sang dẫn dắt U22 Việt Nam dự SEA Games. Ảnh: Minh Chiến.

    Người đại diện của thầy Park cũng khẳng định tham vọng của HLV trưởng tuyển Việt Nam là rất lớn: “Không phải U17 hay U20, cái chúng tôi muốn là World Cup chuyên nghiệp, World Cup thực sự ở Qatar. Thầy Park chưa biết tuyển Việt Nam sẽ tiến xa tới đâu tại vòng loại World Cup, nhưng đó chắc chắn sẽ là những bước tiến lớn.”

    Những kế hoạch của HLV Park Hang-seo và công ty đại diện đã được VFF thông qua. Cụ thể, thầy Park và trợ lý Lee Young-jin sẽ tiếp tục dẫn dắt U22 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á 2020 vào tháng 3 tới.

    Đến tháng 11 - thời điểm mà thầy Park coi là “quan trọng nhất” - sự phân chia ở trên sẽ diễn ra. Sau SEA Games, nếu U23 Việt Nam giành vé dự vòng chung kết giải U23 châu Á, HLV Park Hang-seo sẽ trở lại vị trí HLV trưởng. Còn trong năm 2019, mục tiêu lớn nhất của toàn bộ ban huấn luyện và bóng đá Việt Nam là giành quyền góp mặt tại vòng loại thứ ba đồng thời là vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á.

    Minh Chiến | 16:30 24/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...