MỚI NHẤT :
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Ngôi sao 38 triệu của M.U đã tiến một bước đến với Mourinho

    13:28 Thứ sáu 18/02/2022

    BongDa.com.vn Chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã lên kế hoạch tái hợp với một cậu học trò cũ của mình.

     

     Solskjaer chia sẻ về Maguire và Bailly

    Có thể khẳng định, HLV Jose Mourinho vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng mà người hâm mộ AS Roma đặt ra cho mùa giải năm nay. Hiện tại, đội bóng thành Rome đang xếp thứ 7 trên bảng xếp hạng Serie A với 40 điểm, nhiều hơn một điểm so với Fiorentina nhưng đã thi đấu nhiều hơn một trận. Rõ ràng, thầy trò Mourinho hoàn toàn có khả năng vắng mặt tại đấu trường châu Âu mùa sau.

    Tất nhiên, không thể dồn toàn bộ trách nhiệm về phía Mourinho vì thành tích kém cỏi của Roma, bởi chất lượng đội hình của họ vẫn chưa thể sánh bằng những đội bóng hàng đầu Serie A khác. Hơn nữa, cũng không có bất kỳ ngôi sao hàng đầu nào cập bến Roma trong kỳ chuyển nhượng vừa qua. Vì vậy, nếu đội chủ sân Olimpico muốn cải thiện thành tích chắc chắn họ cần phải đầu tư mạnh mẽ cho Mourinho trong phiên chợ Hè.

    Jose Mourinho eyeing Arsenal raid in £83m spree as furious rant sparks Roma exodus - Bóng Đá

     Mourinho đã lên kế hoạch nâng cấp đội hình. 

    Il Romanista đưa tin, Mourinho đã có sẵn danh sách những mục tiêu chuyển nhượng quan trọng dành cho mùa Hè. Trong số đó, có cả sự xuất hiện của Eric Bailly - học trò cũ của Người đặc biệt tại Manchester United. Và nếu Roma thực sự triển khai kế hoạch chiêu mộ trung vệ người Bờ Biển Ngà trong kỳ chuyển nhượng sắp tới, thì xét đến tình hình hiện tại, có thể nói họ đã tiến rất gần đến ngôi sao này.

    “Trước khi ký hợp đồng, tôi muốn nói rõ về tương lai của mình trong đội. Nếu tôi chỉ có được vài phút ra sân, ổn thôi, bởi vì tôi biết rằng mình đã gặp rất nhiều chấn thương. Nhưng, tôi đã trở lại, cảm thấy khỏe khoắn và sung mãn. Tôi nghĩ rằng, mình có thể chơi bóng ở đẳng cấp mà một câu lạc bộ hàng đầu như Manchester United yêu cầu.", Bailly trao đổi với The Times, ngay sau khi tiến hành gia hạn hợp đồng với Man Utd vào tháng 4/2021.

    “Cạnh tranh luôn là cơ hội tốt để cải thiện. Tôi chỉ nói rằng, tôi muốn ở lại trong trường hợp mình có cơ hội ra sân. Tôi không muốn đá chính một trận rồi lại vào sân từ băng ghế dự bị trong 5 trận khác."

    Big update emerges on Eric Bailly's Old Trafford future (Dean Jones) - Bóng Đá

     Bailly nên rời đi để vực dậy sự nghiệp. 

    “Nếu điều đó xảy ra, tôi sẽ phải tìm kiếm một giải pháp khác. Hợp đồng mới vẫn ổn, nhưng nếu tôi không thi đấu, tôi sẽ sẵn sàng lắng nghe những đề xuất khác."

    Tính đến thời điểm hiện tại, Bailly mới có vỏn vẹn... 6 lần ra sân trên mọi đấu trường. Và trong trường hợp Bailly không tham dự AFCON, anh cũng khó được HLV Ralf Rangnick tin dùng khi bộ đội Raphael Varane và Harry Maguire đã hoàn toàn ổn định về mặt thể lực. Vì vậy, có thể khẳng định, mong muốn được ra sân thường xuyên của Bailly khi đặt bút ký vào bản hợp đồng mới, đã chính thức 'tan thành mây khói'.

    Và như chính trung vệ này đã xác nhận, nếu không được trọng dụng, thì anh sẽ cân nhắc những lời đề nghị đến từ các câu lạc bộ khác. Rõ ràng, 'cờ đã đến tay' Roma, và trong bối cảnh hợp đồng giữa hai bên cũng chỉ còn thời hạn hơn 2 năm, cũng không loại trừ khả năng Man Utd sẽ quyết định bán đi Bailly để thu về một khoản phí cao nhất có thể. Trước đây, họ đã bỏ ra đến 38 triệu euro để chiêu mộ trung vệ này.

    Huỳnh Phong | 12:58 18/02/2022
    Chia sẻ

    Loading...