MỚI NHẤT :
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • 'Lính đánh thuê' Barca ngồi ngoài 9 tháng
  • Chuyên gia cảnh báo ngọc quý Man United
  • Laporta nhắm 3 HLV mang "DNA Barca"
  • Pochettino: "Tôi không phải là bác sĩ"
  • Pochettino tại vị, Arteta khẳng định 1 câu về tương lai của Chelsea
  • Ancelotti vỗ về thần đồng Thổ Nhĩ Kỳ
  • Casemiro thừa nhận sự thật gây choáng về Maguire
  • Động thái của Dortmund giúp Man Utd tái khởi động thương vụ 100 triệu bảng

    11:21 Thứ sáu 18/02/2022

    BongDa.com.vn Trận thua Rangers 2-4 rạng sáng nay dường như đã khiến BLĐ Dortmund "chạm tự ái". Có khả năng họ sẽ sa thải HLV Marco Rose trong ít ngày tới.

     

    Bellingham và những khoảnh khắc ấn tượng

    Huấn luyện viên Marco Rose và BLĐ Dortmund đã có một cuộc họp khẩn sau thất bại ê chề 2-4 rạng sáng nay trước Rangers.

    Theo Sky Germany, ngay sau trận đấu, Rose đã được triệu tập đến một cuộc họp với sự góp mặt của Hans-Joachim Watzke (Giám đốc điều hành của Dortmund), Michael Zorc (Giám đốc bóng đá)  và Sebastian Kehl (Giám đốc thể thao đương nhiệm). Báo cáo chỉ ra rằng, vị trí của Rose đang gặp nguy hiểm và quyết định sa thải sẽ được đưa ra nếu Dortmund không đủ điều kiện dự Champions League mùa sau.

    Động thái của Dortmund mở ra cơ hội sở hữu chữ ký 100 triệu bảng cho Quỷ đỏ - Bóng Đá

     Chiếc ghế của Rose đang lung lay dữ dội.

    Họ hiện đứng thứ hai tại Bundesliga, kém đội đầu bảng Bayern 6 điểm. Thất bại trước Rangers là trận thua thứ hai liên tiếp của Dortmund trên sân nhà tính trên mọi đấu trường và nó diễn ra chỉ 11 ngày sau trận thua sốc 2-5 trước Bayern Leverkusen tại Westfalenstadion.

    Sau trận đấu, đội trưởng Mat Hummels thừa nhận: "Chúng tôi đang chơi một thứ bóng đá vô nghĩa khủng khiếp, rất nhiều thứ phi logic và khiến đối thủ của chúng tôi trở nên quá mạnh."

    Dường như đó là một lời phàn nàn dành tặng cho HLV trưởng của mình. Và khi BLĐ và các cầu thủ Dortmund không còn tin tưởng vào vị thuyền trưởng 45 tuổi, thời gian của ông tại Westfalenstadion có vẻ sắp hết. 

    Nếu Dortmund sa thải Rose, CLB đang "mừng thầm" hẳn là Man Utd. Quỷ đỏ đang chờ đợi một biến động lớn từ vùng Ruhr để cuỗm đi Jude Bellingham. Rạng sáng nay, khi mà Haaland không thi đấu do chấn thương, Bellingham chính là nhân tố tỏa sáng hiếm hoi trong đội hình của Dortmund với một bàn thắng và một kiến tạo. Đáng tiếc, đôi vai của anh không đủ rộng để gánh vác mọi trọng trách từ ghi bàn cho đến phòng ngự. 

    Động thái của Dortmund mở ra cơ hội sở hữu chữ ký 100 triệu bảng cho Quỷ đỏ - Bóng Đá

     Bellingham có thể rời Dortmund vào cuối mùa bóng.

    Rõ ràng, trong cuộc cách mạng mà Ralf Rangnick đang thực hiện tại Old Trafford, ông rất cần những mẫu cầu thủ như Bellingham. Sơ đồ 4-3-3 hiện nay của Man Utd cho phép Bellingham chơi linh hoạt giữa vị trí số 6 và số 8. Sự mát tay của Rangnick với các cầu thủ trẻ, đặc biệt là uy tín tại thị trường Bundesliga, có thể giúp Man Utd thắng thế trên bàn đàm phán

    Được biết hợp đồng của tiền vệ người Anh với đội bóng chủ quản còn thời hạn đến năm 2025. Tuy nhiên, Dortmund hiểu rằng, càng để lâu thì số tiền họ thu được từ Bellingham càng ít lại. Lời đề nghị 100 triệu bảng là hợp lý vào mùa Hè tới và nó cũng là thời điểm để Bellingham bước ra vùng an toàn. Premier League vẫn là sân chơi hội tụ những cầu thủ đẳng cấp nhất thế giới. Tiền tài hay danh vọng đều nằm ở đây! 

    Ngọa Long | 10:51 18/02/2022
    Chia sẻ

    Loading...