MỚI NHẤT :
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Nemyar 'khóc thét' nhìn Messi bị IS 'chặt đầu'

    00:35 Chủ nhật 29/10/2017 | 1

    BongDa.com.vn Những hình ảnh các ngôi sao bóng đá bị đe dọa tính mạng đã chỉnh sửa được cho là thuộc về Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đang ngày xuất hiện một nhiều hơn.

    Sự việc bức ảnh về gương mặt bê bết máu của Messi cũng những dòng thông điệp đầy đe dọa từ IS còn chưa lắng xuống, thì ngày hôm nay những bức ảnh mới của Nhà nước Hồi giáo tự xưng này lại tiếp tục xuất hiện.

    Nemyar 'khóc thét' nhìn Messi bị IS 'chặt đầu' - Bóng Đá

    Bức ảnh được chỉnh sửa của Messi.

    Chỉ sau vài giờ đăng tải bức ảnh HLV tuyển Pháp, Didier Deschamps đang bị một tay súng bịt mặt đe dọa cùng dòng thông điệp "Kẻ thù của đấng Allah" đã được làn truyền rất nhanh, thì IS lại tiếp tục trình làng một sản phẩm mới tiếp theo của mình.

    Lần này Messi lại một lần nửa xuất hiện trong bức ảnh có nội dung đầy đe dọa ủa IS. Khác với lần trước, ở bức ảnh mới nhất thì đầu của ngôi sao người Argentina đã... lìa khỏi cổ. Quỳ ngay sát đó cùng một gương mặt đầy lo lắng chính là Neymar, khi anh đang bị một người đàn ông mặc áo đen cầm dao đe dọa.

    Nemyar 'khóc thét' nhìn Messi bị IS 'chặt đầu' - Bóng Đá

     Sản phẩm ghê rợn mới nhất được cho là của IS.

    Những bức ảnh này đã một lần nữa khiến những lo lắng về vấn nạn khủng bố tấn công vào thể thao nói chung, bóng đá nói riêng đang tăng cao. Trước đó, IS cũng đã từng đe dọa tấn công bằng vũ trang tại kỳ World Cup 2018 cũng đã được IS truyển tải thông qua hình thức này. Cụ thể nhiều người cũng đã từng trông thấy bức ảnh một tay sung cầm khẩu AK 47 đang hướng về sân Luzhniki, một trong những địa điểm diễn ra World Cup 2018 cùng với dòng thông điệp: "Ta thể là ngọn lửa Mujahideen sẽ thiêu rụi các ngươi."

    Theo thông tin từ AS, IS từ lâu đã coi Nga là một trong những kẻ thù lớn nhất sau Mỹ. Lý do được cho là vì quân đội của nước chủ nhà World Cup 2018 đã can thiệp vào chiến tranh Syria từ năm 2015 để hỗ trợ chính quyền Damascus.

    Hiện các cơ quan chức năng đang ráo riết điều tra nguồn gốc của những bức ảnh này. Vẫn chưa có thông tin xác thực về khả năng IS sẽ 'ghé thăm' nước Nga, nhưng BTC World Cup 2018 cũng đang gấp rút tăng cường các kế hoạch an ninh để đảm bảo cho NHM có thể thưởng thức ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vào năm sau.

    World Cup 2018 sẽ chính thức diễn ra vào ngày 14/06/2018 và kết thúc vào ngày 15/07/2018.

    Xú - BongDa.com.vn - TTVN | 00:10 29/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...