MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Nắm tay nhau rời AS Roma, Monchi vẫn phũ phàng với Di Francesco

    15:42 Thứ tư 08/05/2019

    BongDa.com.vn 2 tháng sau khi bị AS Roma sa thải, Monchi bất ngờ lên tiếng về Eusebio Di Francesco.

    Di Francesco và Monchi đều phải cuốn gói rời Olympico. Tuy nhiên, vị chiến lược gia 50 tuổi chỉ là nạn nhân của chính sách chuyển nhượng sai lầm do Monchi đề ra. Vậy nên, dù đã không còn làm việc chung, mối quan hệ giữa 2 nhân vật này vẫn khá căng thẳng.

    Hiện tại, Di Francesco vẫn đang thất nghiệp, trong khi Monchi đã trở về Sevilla để đảm nhiệm vai trò Giám đốc thể thao. Thành tích của đội bóng xứ Andalusia trong mùa giải này không được tốt, đặc biệt là ở giai đoạn lượt về. Sevilla vẫn đang gặp khó trong cuộc đua giành quyền tham dự UEFA Champions League với khoảng cách 3 điểm so với Getafe.

     - Bóng Đá

     Monchi và Di Francesco thời còn ở AS Roma.

    Nhiều người đã tin rằng HLV Joaquin Caparros sẽ bị sa thải sau khi vòng 38 La Liga hạ màn, đồng thời Eusebio Di Francesco sẽ ngồi vào “chiếc ghế nóng” tại Ramon Sanchez Pizjuan. Tuy nhiên, Monchi đã lên tiếng phủ nhận. Trả lời phỏng vấn với Radio Marca, ông cho biết:

    “Eusebio là 1 người tuyệt vời và chúng tôi thực sự đã có khoảng thời gian vui vẻ tại Rome. Mặc dù vậy, ông ấy không phải là sự lựa chọn thích hợp tại Sevilla. HLV tại Ramon Sanchez Pizjuan vẫn là Joaquin Caparros, vậy nên hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra.”

    Với câu trả lời của Monchi, Eusebio Di Francesco đã không còn cơ hội dẫn dắt Sevilla. Tuy nhiên, ông cũng không phải lo lắng về tương lai của mình bởi nhiều đội bóng tại Italia đã sẵn sàng chào mời.

    Faro | 15:25 08/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...