MỚI NHẤT :
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc nổ ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"

    16:47 Thứ năm 28/03/2024 | 1

    BongDa.com.vn Chia sẻ trên MUTV, cựu tiền vệ Marouane Fellaini thừa nhận năm đầu tiên ở Manchester United thực sự khó khăn.

    Sau khi huấn luyện viên Sir Alex Ferguson nghỉ hưu, David Moyes là cái tên được ban lãnh đạo Manchester United "chọn mặt gửi vàng" để ngồi lên chiếc ghế nóng ở sân Old Trafford. Ít lâu sau đó, Marouane Fellaini theo ông thầy tới câu lạc bộ mới với giá 27,5 triệu bảng.

    Marouane Fellaini theo David Moyes tới Manchester United.

    Cựu tuyển thủ Bỉ chỉ chơi 21 trận trên mọi đấu trường trong mùa giải đầu tiên, không ghi bàn và vô tình trở thành nạn nhân cho sự sa sút của Manchester United dưới thời David Moyes, người bị sa thải chỉ 9 tháng sau khi ký hợp đồng.

    Chia sẻ với MUTV về khoảng thời gian đó, Marouane Fellaini nói: “Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi, vì tôi là bản hợp đồng đầu tiên sau thời Sir Alex Ferguson và điều đó không hề dễ dàng”.

    “Thành thật mà nói, tôi luôn nói rằng năm đầu tiên rất khó khăn với tôi và cả đội. Chúng tôi đã có một mùa giải tồi tệ".

    Marouane Fellaini đã có năm đầu tiên khó khăn với Manchester United.

    "Đó là một cơn ác mộng trong vài tháng. Điều đó không hề dễ dàng chút nào và khi bạn ở trong tình huống này, về mặt tinh thần, điều đó không tốt chút nào, không hề dễ dàng chút nào".

    Huy Trưởng | 16:17 28/03/2024
    Chia sẻ

    Loading...