(BongDa.com.vn) – Theo đúng kế hoạch mà VFF và VPF đã đề ra, các thành viên tham dự ba giải bóng đá nam quốc gia mùa bóng 2016 sẽ được mua bảo hiểm. Và khả năng rất lớn là sẽ có nhà tài trợ bảo hiểm.
HTheo đó, VPF đã làm việc và thương thảo với đơn vị bảo hiểm P. về bảo hiểm cho các thành viên tham dự 3 giải đấu quốc gia 2016. Phía đơn vị bảo hiểm cũng muốn hợp tác với VFF để trở thành nhà tài trợ bảo hiểm cho các giải đấu bóng đá nam cấp quốc gia, đổi lại họ sẽ được quảng cáo. Trong thời gian sắp tới, việc ký kết giữa hai bên sẽ nhanh chóng tiến hành cho kịp mùa giải 2016.
Ông Nguyễn Xuân Gụ (phó chủ tịch phụ trách truyền thông VFF) cho biết: “Chúng tôi đã thương thảo với đơn vị bảo hiểm để mua bảo hiểm cho cầu thủ. Phía đối tác muốn trở thành nhà tài trợ bảo hiểm cho các giải đấu nên VPF sẽ tiến hành thủ tục về quyền lợi quảng cáo cho đối tác theo kiểu hàng-đổi-hàng.”
“Bảo hiểm cho cầu thủ nữ phải chờ… nhà hảo tâm”
Đó là thông tin mà VFF đưa ra khi phóng viên BongDa.com.vn đặt vấn đề về việc mua bảo hiểm cho cầu thủ nữ ở Giải vô địch quốc gia nữ 2016. Bảo hiểm cho nam cầu thủ chắc chắn đã được thông qua và còn nhận được gói tài trợ từ đơn vị bảo hiểm. Trong khi đó cầu thủ nữ tiếp tục phải chờ.
Đại diện BCH VFF nói rõ hơn: “Bảo hiểm cho nữ cầu thủ được VFF đặt ra đầu tiên nhưng đến giờ vẫn chưa thực hiện được. Chúng tôi đang cầm đuốc đi soi xem có nhà hảo tâm nào yêu mến chị em hay không. Cũng nhân đây nhờ mối quan hệ bên báo chí xem có mạnh thường quân nào giúp đỡ. Chủ trương hiện tại là vẫn tìm kiếm và chưa quyết định được.”
Và ngay khi biết thông tin có đơn vị tài trợ bảo hiểm, chúng tôi cũng đặt vấn đề tài trợ cho giải nữ quốc gia và được ông Lê Hoài Anh cho biết sẽ cố gắng làm việc tiếp với đối tác trong thời gian tới.
Nếu đến khi mùa giải mới bắt đầu mà chỉ nam cầu thủ được mua bảo hiểm thì quả thật là quá thiệt thòi cho các đồng nghiệp nữ. Bảo hiểm cho cầu thủ quả thật là một tiến bộ của nền bóng đá Việt Nam nhưng nếu nó chỉ dành cho cầu thủ nam thì đó tiếp tục là một sự bất công nữa trong nhiều sự bất công mà nữ cầu thủ nhận được trong giai đoạn mà họ tạo được nhiều thành công nhất cho nền thể thao nước nhà nói chung và bóng đá nói riêng. Liệu có công bằng hay không?